Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"

Hồng Ngọc
Thu Hương, Thu Hằng, Hồng Lam,... đều là những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt với khán giả "Đường lên đỉnh Olympia". Có người vô địch sau 9 năm các chàng trai chiếm lĩnh vòng nguyệt quế, người lại được mệnh danh là "Hot girl Olympia".

Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 2004), học sinh lớp 11A1 trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên. Cô bạn là nữ sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế tại Đường lên đỉnh Olympia 2021. Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng khả năng nhảy Kpop đã nhanh chóng lấy được cảm tình từ khán giả.

Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình
Thu Hương là thí sinh nữ đầu tiên giành vòng nguyệt quế tại Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Bên cạnh đó, cô bạn còn thể hiện cho mọi người thấy phong cách thi đấu điềm tĩnh, tự tin khi nhập cuộc chơi. Thu Hương đạt được thành tích khá cao trong phần khi Khởi động (110 điểm) và về nhất cuộc thi tuần với 295 điểm.

Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 2003), học sinh lớp 12 trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Cô bạn là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020. Thu Hằng là thí sinh nữ vô địch sau 9 năm các chàng trai thống trị vòng nguyệt quế.

Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình
Thu Hằng đứng vị trí thứ 2 trong top những nhà leo núi nữ đạt thành tích cao nhất Olympia 21 năm qua.

Trong top những nhà leo núi nữ đạt thành tích cao nhất Olympia 21 năm qua, nữ sinh này đứng ở vị trí thứ 2 với 350 điểm ở cuộc thi tuần. Thu Hằng có một thành tích học tập đáng nể khi đoạt giải 3 cấp tỉnh về nghiên cứu khoa học, giải 3 cấp huyện môn Tin học trẻ và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh của trường.

Lê Vũ Quỳnh Hương (sinh năm 2003) đại diện trường THPT Phan Chu Trinh, Quảng Nam. Tại Đường lên đỉnh Olympia 2020, cô bạn để lại ấn tượng lớn khi giành được 360 điểm ở cuộc thi tuần. Đây là kỷ lục điểm số 21 năm qua do một nữ thí sinh thiết lập. Quỳnh Hương cũng ghi được 150 điểm Tăng tốc - thành tích tốt nhất ở phần thi này tại Olympia 2020. Tuy nhiên cô bạn lại dừng chân ở cuộc thi tháng.

Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình
Lê Vũ Quỳnh Hương để lại ấn tượng khi giành 360 điểm trong cuộc thi tuần tại Đường lên đỉnh Olympia 2021.

Phan Nguyễn Hồng Lam (sinh năm 2003) được khán giả mệnh danh là "Hot girl Olympia", học sinh trường THPT Lê Lợi, Phú Yên. Cô bạn gây ấn tượng với mọi người trong cuộc thi tuần Olympia 2020 nhờ thành tích học tập tốt. Đồng thời, Lam từng giành danh hiệu Hoa khôi tại Hội thi Nữ sinh Duyên dáng  - Tài năng tỉnh Phú Yên.

Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình
Phan Nguyễn Hồng Lam được khán giả mệnh danh là "Hot girl Olympia".

Là học sinh hỏi nhiều năm liền, từng nhận danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2018 - 2019. Hồng Lam được Sở GD&ĐT Phú Yên trao tặng danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện xuất sắc của trường, giải Nhất cờ vua cấp trường. Hiện, cô bạn đang là Bí thư chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Trần Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2001), đại diện trường THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang. Theo lời MC Diệp Chi, cô bạn là người đầu tiên chạm đến kỷ lục 120 điểm ở phần thi Khởi động trong cuộc thi tuần Olympia 2018.

Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình
Trần Hoàng Yến Nhi là người đầu tiên chạm kỷ lục 120 điểm trong phần Khởi động cuộc thi tuần Olympia 2018.

Từ lớp 7 đến lớp 11, Yến Nhi đều tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, tỉnh và Olympic tiếng Anh qua mạng (IOE). Cô bạn là học sinh giỏi trong nhiều năm liền và giữ chức lớp trưởng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những cô gái để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này