Những cô gái từ nhóm nhạc I.O.I sau 3 năm tan rã giờ ra sao?

Lan Anh
Cùng nhìn lại một chút, sau 3 năm kể từ ngày tan rã, sự nghiệp của những cô gái đình đám một thời giờ như thế nào.

Vào ngày 1/7, đại diện của CJ – công ty chủ quản cũ của I.O.I đã xác nhận, nhóm nhạc quốc dân nổi tiếng năm nào sẽ tái hợp vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên vì bận lịch trình cá nhân nên hai thành viên Jeon Somi và Yoo Yeonjung không thể tham gia cùng những thành viên khác.

Tuy có chút tiếc nuối vì màn tái hợp không đủ thành viên, nhưng những người hâm mộ của các cô gái I.O.I vẫn vô cùng chờ mong đến ngày các thần tượng của mình lại đứng chung sân khấu.

Bước ra từ chương trình thực tế sống còn PRODUCE 101 mùa đầu tiên, nhóm nhạc gồm 11 thành viên nhanh chóng trở nên vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân, thời kỳ còn hoạt động I.O.I còn là những đối thủ đáng gờm của TWICE hay BLACKPINK.

Sau 3 năm tan rã, mỗi thành viên đã có những con đường sự nghiệp cho riêng mình. Cùng nhìn lại xem sự nghiệp của 11 cô gái sau 3 năm giờ đây ra sao.

1. Chung Ha

Là một ca sĩ toàn tài và có khả năng nhảy đỉnh nhất nhóm, Chung Ha là một trong những thành viên được chú ý của I.O.I. Khi tham gia PRODUCE 101, cô chỉ là một thí sinh đến từ công ty nhỏ, không có quá nhiều tiếng tăm. Có thể nói lúc đó, tương lai của Chung Ha không hề vững vàng.

Tuy nhiên từ khi hoạt động với tư cách là thành viên của I.O.I cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Sau khi nhóm tan rã, Chung Ha được công ty chủ quản vô cùng quan tâm và định hướng cho cô con đường trở thành nghệ sĩ solo.

Sau 3 năm, Chung Ha vụt sáng trở thành một trong những ca sĩ thành công bậc nhất Kpop hiện nay. Theo đuổi phong cách sexy, Chung Ha từng được gọi là ứng cử viên cho “người kế nghiệp” của Lee Hyo Ri – Nữ hoàng sexy một thời của Kpop. Những ca khúc của cô nàng khi được ra mắt đều vô cùng thành công và gây được tiếng vang. Thậm chí nhiều idol còn cover lại các ca khúc của cô.

2. Kyul Kyung (Pinky)

Là thành viên duy nhất mang quốc tịch Trung Quốc trong nhóm, từ khi vẫn còn tham gia PRODUCE 101, Kyul Kyung đã được chú ý bởi vẻ xinh đẹp tựa như nữ thần của mình.

Sau khi I.O.I tan rã, cô cùng thành viên Nayoung debut trong nhóm nhạc Pristin dưới sự quản lý của công ty chủ quản Pledis Entertainment. Thời điểm ra mắt, nhóm nhạc từng ẵm về cơ số các giải Tân binh nữ xuất sắc và được đánh giá là một “nhóm nhạc tân binh khủng long”. Tuy nhiên do sự yếu kém trong quản lý của công ty, nhóm nhạc dần hoạt động không hiệu quả, bị đóng băng hoạt động và chính thức tan rã vào tháng 5 năm nay.

Kyul Kyung trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp, cô được khán giả quê nhà chào đón nhờ nhan sắc và danh tiếng sẵn có khi hoạt động tại Hàn Quốc. Hiện nay cô nàng khá bận rộn với lịch trình tham gia show giải trí và đóng phim tại quê nhà.

3. Mina

Bộ 3 Kim Sejeong, Kang Mina và Kim Na Young của nhà Jellyfish từng được rất chú ý trong PRODUCE 101 mùa 1. Khi đó Mina còn là một cô nàng mũm mĩm, đáng yêu nhưng không quá thực sự nổi bật trong dàn nữ ca sĩ của I.O.I.

Trở về từ I.O.I, cô được debut cùng nhóm nhạc Gugudan, tuy nhiên nhóm nhạc không quá thành công. Mina có những hoạt động riêng lẻ như tham gia đóng phim, đảm nhận vai trò MC trong các show âm nhạc. Gần đây nhất cô có tham gia vào bộ phim “Hotel Del Luna” hợp tác cùng IU và Yeo Jin Goo. Sau màn lột xác thành công nhờ giảm cân, hiện nay nhan sắc của cô nàng đã “lên hương” rất nhiều.

4. Somi

Là thành viên được chú ý nhất của I.O.I và đảm nhận vai trò center của nhóm, vậy nhưng ở lần tái hợp này nữ ca sĩ lại không có mặt do bận tập trung quảng bá sản phẩm âm nhạc riêng.

Sau khi trở về từ I.O.I Somi đã có quyết định gây nhiều tranh cãi đó là rời công ty chủ quản JYP và gia nhập vào một công ty con của YG. Hơn thế cô còn nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng, cạnh khóe công ty cũ. Chính điều này đã khiến cho người hâm mộ mất đi thiện cảm với cô.

Phải sau 3 năm từ khi rời I.O.I Somi mới được debut dưới danh nghĩa nghệ sĩ Solo. Tuy nhiên sản phẩm âm nhạc ra mắt của cô – “Birthday” không nhận được nhiều thành công như mong đợi.

5. Se Jeong

Cô gái với nụ cười tươi rói đã từng liên tiếp đứng đầu trong bảng xếp hạng tuần của PRODUCE 101, Se Jeong từng là nhân vật cạnh tranh mức độ nổi tiếng với Somi. Sau khi I.O.I tan rã cô từng thành công rực rỡ khi ca khúc solo “Flower Road” đứng đầu các bảng xếp hạng. Cô cũng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Gugudan.

Se Jeong cũng chăm chỉ tham gia các show giải trí và đóng phim. Bộ phim gây được tiếng vang nhất của cô chính là “Scholl 2017”. Tuy nhiên do sự yếu kém của công ty quản lý mà danh tiếng của Se Jeong ngày càng đi xuống.

6. Chae Yeon

Từng là người đảm nhiệm vị trí visual của nhóm, Chae Yeon có sức hút khủng khiếp. Cô rất đắt show khi hoạt động cùng I.O.I và tham gia đủ mọi lĩnh vực.

Sau khi trở về hoạt động cùng nhóm nhạc DIA, Chae Yeon vẫn là người nổi bật nhất nhóm, tuy nhiên nhóm nhạc này hoạt động không có hiệu quả. Bởi vậy mà cả sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất của cô nàng vẫn chưa tạo được dấu ấn nào thực sự đặc biệt.

7. Yoo Jung và Do Yeon

Hai cô nàng đã từng nổi tiếng vô cùng thân thiết trong I.O.I, lúc nào cũng dính lấy nhau. Vẻ đáng yêu với khuôn mặt bánh bao nổi tiếng của Yoo Jung luôn khiến người hâm mộ tan chảy. Còn vẻ ngoài xinh xắn cùng vóc dáng cao ráo như người mẫu của Do Yeon luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhưng  đến khi debut trong nhóm nhạc Weki Meki, hai thành viên này đã không còn nhận được sự chú ý nhiều như trước. Hiện tại những hoạt động nghệ thuật của họ khá mờ nhạt.

8. Na Young

Cô gái gây chú ý bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, dường như không có bất cứ thứ gì có thể khiến Na Young ngạc nhiên được. Bởi vậy cô được fan hâm mộ đặt cho biệt danh “tượng đá".

Cùng ra mắt trong nhóm nhạc Pristin với Kyul Kyung nhưng không hoạt động hiệu quả, sau khi nhóm tan rã, Na Young cũng rời công ty chủ quản Pledis để tìm ra lối đi mới trong sự nghiệp của mình. Hiện tại cô gái không có bất kỳ một hoạt động nghệ thuật nào nổi bật.

9. Yeon Jung

Được đánh giá cao về giọng hát và đảm nhiệm vị trí hát chính, tuy nhiên Yeon Jung lại khó lòng cạnh tranh với mức độ nổi tiếng với những thành viên xinh đẹp khác trong nhóm.

Hiện cô nàng vẫn đang hoạt động cùng nhóm nhạc WJSN nhưng cũng không thực sự quá được quan tâm.

10. So Hye

Tham gia PRODUCE 101 với lý do khá dở khóc dở cười, vốn là một thực tập sinh được đào tạo để trở thành diễn viên, nhưng bởi sự nhầm lẫn hậu đậu của mình mà So Hye đã bất đắc dĩ phải tham gia chương trình đình đám này.

Tuy nhiên thật bất ngờ, cô nàng lại nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Tuy còn bị tranh cãi nhiều về khả năng ca hát và biểu diễn nhưng So Hye vẫn được debut cùng I.O.I

Sau khi I.O.I tan rã So Hye hoạt động với tư cách diễn viên và làm MC cho một số chương trình, tuy nhiên cô không có tác phẩm và hoạt động nào thực sự gây tiếng vang.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những cô gái từ nhóm nhạc I.O.I sau 3 năm tan rã giờ ra sao? tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Suri Cruise - Ngôi sao giản dị

Từng được gọi là “công chúa Hollywood” khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, cuộc sống của “công chúa” Suri Cruise (Mỹ) lại vô cùng giản dị.