Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022

Bảo Bối
Wayne Rooney sắp bị soán ngôi Vua phá lưới mọi thời đại đội tuyển Anh và điều tương tự cũng diễn ra với Brazil khi Neymar có cơ hội phá kỷ lục của "Vua bóng đá" Pele.
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 8Với 53 bàn thắng cho đội tuyển Anh, Wayne Rooney đang là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của "Tam sư" (Ảnh: PA).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 1Tuy nhiên, Harry Kane xếp ngay sau Rooney với 52 bàn thắng và đội trưởng của Tottenham có thể soán ngôi của đàn anh ngay trong trận tứ kết với tuyển Pháp (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 2Ở vòng 16 đội gặp Ba Lan, tiền đạo Olivier Giroud đã lập cú đúp bàn thắng để lập kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Pháp (53 bàn), vượt qua huyền thoại Thierry Henry (51 bàn). Các cầu thủ xếp ngay sau là Antoine Griezmann (42 bàn), Michel Platini (41 bàn) và Karim Benzema (37 bàn). Giroud đang mong đợi tiếp tục gia tăng bàn thắng cho tuyển Pháp cũng như vượt qua Tam sư ở vòng tứ kết (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 3Robin van Persie là cầu thủ ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Hà Lan với 50 bàn thắng. Kỷ lục này đang được Memphis Depay cố gắng phá vỡ một cách "chậm mà chắc" khi anh đã có 43 bàn sau pha lập công ở trận đấu với Mỹ (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 4Lionel Messi, người đã giành tới 7 Quả bóng vàng đang dẫn đầu kỷ lục ghi bàn cho tuyển Argentina với 94 bàn thắng cho đến nay. Kỷ lục này rất khó phá vỡ khi các cầu thủ xếp sau Messi đều đã giã từ sự nghiệp và khoảng cách bàn thắng quá lớn: Gabriel Batistuta (52 bàn), Sergio Aguero (42 bàn), Herman Crespo (35 bàn). Ở trận tứ kết, Messi vẫn được chờ đợi gia tăng thêm số bàn thắng bằng cách giúp đội nhà đánh bại Hà Lan (Ảnh: Sportwise).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 5Vua phá lưới của Croatia, Davor Suker, đứng đầu danh sách với 45 bàn. Xếp sau huyền thoại của Croatia là Ivan Perisic và Mario Mandzukic với 33 bàn, tiếp theo là Eduardo (29 bàn) và Luka Modric (23 bàn) (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 6Cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của Brazil không ai khác chính là "Vua bóng đá" Pele với 77 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 9Tuy nhiên Neymar hiện chỉ cách Pele đúng một bàn thắng và rất có thể anh sẽ cân bằng hoặc phá kỷ lục của Pele ngay trong trận đấu với Croatia vào 22h00 tối nay (9/12) (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 7Với 25 bàn thắng cho Morocco, Salaheddine Bassir là tay săn bàn mọi thời đại cho đội tuyển châu Phi. Xếp sau anh là Ayoub El Kaabi (20 bàn), Hakim Ziyech (17 bàn) (Ảnh: Getty).
Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 - Ảnh 10Cristiano Ronaldo không chỉ là cầu thủ ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Bồ Đào Nha mà còn đứng đầu thế giới bóng đá, khi đã đóng góp 118 bàn cho "Selecao châu Âu". Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn có cơ hội gia tăng bàn thắng nếu được ra sân trong trận tứ kết gặp Morocco (Ảnh: Getty).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những kỷ lục ghi bàn có thể bị phá vỡ ở tứ kết World Cup 2022 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác