Ngay sau khi phát động, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ tại các lớp học. Các bạn học sinh hào hứng viết bài cảm nhận, luyện chữ đẹp, vẽ tranh minh họa, giải câu đố kiến thức và gửi bài tham gia về báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Nhiều bài viết trong trẻo kể về thầy cô, mái trường, quê hương, gia đình hay những câu chuyện đẹp đời thường được trình bày bằng nét chữ ngay ngắn, thể hiện sự trân trọng và cẩn mẫn của từng bạn nhỏ.
Không chỉ viết bài, nhiều nhóm học sinh còn sáng tạo tranh vẽ về quê hương em, trạng nguyên nhí, lớp học thân thương và những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Các tờ báo tường, thẻ trạng nguyên, sổ luyện chữ đẹp được trưng bày ở mỗi lớp, lan tỏa tinh thần “Nét chữ – Nết người”.
Phong trào trở thành hoạt động ý nghĩa, góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh. Mỗi bài viết, mỗi trang vở sạch đẹp không chỉ là sản phẩm học tập mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, kiên trì và tình yêu đối với chữ Việt.
Cô giáo Trần Thị Thảo
(Trường TH Đức Lâm, xã Đức Thịnh)










