Nữ sinh cao 1m73 đăng quang Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân

ctv02
Tối 21/4, Bùi Phương Nga (ngành Tài chính tiên tiến) và Tống Ngọc Hải (ngành Kiểm toán) đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi “Insight Out” – Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân 2017.

Đêm chung kết được tổ chức hoành tráng, 14 thí sinh của cuộc thi đã trình diễn các phần thi: trang phục dạ hội, trang phục truyền thống và ứng xử.

Các thí sinh đã trình diễn trang phục truyền thống được thiết kế bởi chính hoa hậu Ngọc Hân với nét duyên dáng, cổ điển thanh lịch. 6 cái tên xuất sắc nhất được chọn ra từ 2 vòng thi trình diễn là Lê Thuý Huyền, Bùi Phương Nga, Ngô Phương Thảo, Phạm Đức Huy, Trần Quốc Hiếu, Tống Ngọc Hải đã tiếp tục tham gia vòng thi ứng xử.

Càng về cuối cuộc đua đến ngôi vị cao nhất sức hấp dẫn của cuộc thi càng gia tăng. Các thí sinh của top 6 đã bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn câu hỏi của mình.

Toàn cảnh 14 thí sinh xuất sắc nhất của đêm chung kết cuộc thi Insight Out – Sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế quốc dân.

Với câu hỏi: “Hiện nay, ở một số nước đang khuyến khích người dân đọc sách báo thay vì lạm dụng công nghệ thông tin, nhưng cũng có một số quan điểm cho rằng nên sử dụng công nghệ thông tin để bắt kịp thời đại. Hãy nêu quan điểm của bạn?”, Bùi Phương Nga đã bình tĩnh trả lời: “Hiện nay, có rất nhiều đất nước phát triển về công nghệ thông tin, mà Nhật Bản là một ví dụ. Đây là một đất nước rất phát triển công nghệ nhưng vẫn có những chiến dịch khuyến khích người dân đọc sách. Vì sách là tri thức.

Đối với em, sách là một nguồn tri thức, mang lại cho em nhiều khía cạnh của cuộc sống, văn hóa. Em có thể tham khảo, mở rộng hiểu biết của mình thông qua lời văn của các tác giả, tìm hiểu văn hóa của nhiều đất nước mà không cần đến nơi đó trực tiếp.Công nghệ thông tin có rất nhiều tiện ích, nhưng việc đọc sách là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với giới trẻ”.

Đối với Tống Ngọc Hải, câu hỏi mang tính thời sự “BRT được triển khai ở rất nhiều đất nước, nhưng ở Việt Nam, khi được đưa vào hoạt động lại gặp rất nhiều bất cập. Bạn có thể nêu nguyên nhân và phương án khắc phục?” đã không làm khó được chàng sinh viên ngành Kiểm toán. “Theo em, mô hình BRT đã rất thành công ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, BRT không thực sự thành công là do ý thức của người dân chưa được tốt.

Người dân Việt Nam rất ngại thay đổi, rất sợ làm một điều mới lạ. Thói quen rất khó bỏ, vì thế, việc người dân dù vô ý hay cố ý đi vào làn đường của xe bus BRT là do thói quen. Và thói quen đó cần phải sửa.

Chúng em, những sinh viên đang ngồi trong hội trường này là người Việt Nam, là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng em phải thay đổi từ những thói quen rất nhỏ, vì thói quen nhỏ làm nên ý thức.”, Ngọc Hải cho biết.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Nam vương – Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân.

Những câu trả lời bình tĩnh, thông minh và sát với thực tế của Phương Nga và Ngọc Hải đã giúp cặp đôi đăng quang ngôi vị Hoa khôi – Nam vương Đại học Kinh tế quốc dân năm 2017. Phương Nga cũng giành “hat-trick” giải thưởng: giải nữ sinh được bình chọn nhiều nhất và giải Bộ ảnh ấn tượng cùng với người bạn thi Trần Duy Long.

Kết quả chung cuộc, giải Sinh viên tài năng thuộc về Nguyễn Khánh Hòa với màn trình diễn ảo thuật ấn tượng. Giải Nhân ái thuộc về nhóm thi của Trần Duy Long và Lê Thúy Huyền, Bùi Việt Anh giành giải thưởng Nam sinh được bình chọn nhiều nhất. Giải Á khôi – Á vương 2 thuộc về Ngô Phương Thảo và Trần Quốc Hiếu, ngôi vị Á khôi – Á vương 1 thuộc về cặp thí sinh Lê Thúy Huyền và Phạm Đức Huy.

Chiều cao 1m73 giúp tân hoa khôi Bùi Phương Nga nổi bật trong trang phục dạ hội.

Khoe dáng lộng lẫy bên người bạn diễn của mình.

Phương Nga kết hợp ăn ý với thí sinh Phạm Đức Huy trong phần thi trang phục truyền thống.

Tự tin trong phần thi ứng xử.

Nam vương Tống Ngọc Hải sánh vai bên người bạn Ngô Phương Thảo. Phương Thảo cũng giành giải Á khôi 2 của cuộc thi.

Ngọc Hải bình tĩnh trả lời câu hỏi ứng xử của mình.

Á khôi 1 Lê Thúy Huyền cũng là chủ nhân của dự án thiện nguyện đạt giải thưởng Nhân ái của cuộc thi.

Thí sinh nam Trần Duy Long giành giải thưởng kép: dự án Nhân ái và Bộ ảnh ấn tượng lịch lãm khi sánh bước bên nữ sinh Tài năng Nguyễn Khánh Hòa.

Theo Dân trí 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh cao 1m73 đăng quang Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.