Nữ sinh Hà Tĩnh được 7 trường đại học Mỹ và Đức cấp học bổng

Ngô Thị Ngọc Mai, 17 tuổi, được 7 đại học đến từ Mỹ, Đức cấp học bổng, trong đó có khóa trọn gói 4 năm, trị giá 6 tỷ đồng ở trường Dickinson College.

Mai là học sinh lớp 12 Anh 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ làm kinh doanh ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc). Đam mê ngoại ngữ, Mai ấp ủ dự định ra nước ngoài để trải nghiệm cuộc sống, nền văn hóa mới.

Từ cuối năm lớp 11, Mai bắt đầu soạn thư giới thiệu, làm bài luận, hồ sơ ngoại khóa, tham gia thi SAT (kỳ thi chuẩn hóa vào đại học của Mỹ) và IELTS. Nữ sinh tìm gặp nhiều anh chị khóa trên nhờ tư vấn chọn trường, cuối cùng nộp hồ sơ 6 trường ở Mỹ, một trường ở Đức. Trong đó có Dickinson College, xếp hạng 46 trong 223 trường đại học khai phóng của Mỹ (National Liberal Arts Colleges), theo bảng xếp hạng năm 2019 của US News & World Report.

Ngô Thị Ngọc Mai trúng tuyển 7 đại học ở Mỹ và Đức.

Thời điểm làm hồ sơ cũng là lúc trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức thi học kỳ II năm học 2018-2019 nên có lúc Mai rất áp lực. "Mình phải luyện tiếng Anh để hoàn thành kỳ thi SAT, song cũng phải cân bằng để đạt điểm tổng kết cao cao nhằm làm đẹp hồ sơ. Nhiều hôm học đến 2h sáng, người mệt rã rời", Mai kể.

Do ở Hà Tĩnh chưa có trung tâm luyện thi SAT và IELTS, Mai chọn cách tự ôn luyện, làm bài tập trên mạng. Cô bạn chia sẻ có thói quen chơi đàn, đánh cầu lông, song quãng thời gian trên đành gác lại. Để giải tỏa áp lực, Mai thường nghe nhạc, hoặc đọc truyện tranh.

Mai cũng tham gia làm thực tập sinh marketing, viết bài quảng cáo cho một công ty ở Hà Nội. Sự chăm chỉ, nhiệt tình của nữ sinh Hà Tĩnh đã thuyết phục được giám đốc viết thư giới thiệu, để em kèm vào hồ sơ gửi tới các đại học.

Sau nửa năm nộp hồ sơ, ngày 13/12 nữ sinh nhận thông báo Dickinson College đồng ý cấp học bổng 254.000 USD (6 tỷ đồng) trong 4 năm học. Một trường ở Đức là Jacobs Bremen University cùng 5 trường đến từ Mỹ: Augustana College, Hollins University, Truman State University, Drexel University, Ohio Wesleyan University cũng cấp học bổng, mức thấp nhất là 3 tỷ đồng.

Mai tâm sự khi gửi hồ sơ rất hồi hộp, song chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với thất bại, nếu không được thì sẽ cố gắng trong đợt sau. Hôm nhận được thư trúng tuyển của trường Dickinson College vào buổi tối, Mai "không tin vào mắt mình, nghĩ là thư rác" nên không khoe với ai. Đến sáng hôm sau, khi tìm hiểu, biết việc trúng tuyển là chính xác cô bạn mới thông tin với bố mẹ, bạn bè, thầy cô.

Ngọc Mai (ngoài cùng bên phải) cùng bạn học bài tại lớp.

Theo nữ sinh, thành quả có được đến từ quá trình nỗ lực không ngừng. Trong 7 đại học trúng tuyển, khó khăn nhất là làm bài luận gửi tới Dickinson College. Mai đã phải viết đi viết lại hơn 20 bản thảo, nhưng vẫn không hài lòng.

Cuối cùng, nữ sinh chọn cách viết về tiêu chuẩn của cái đẹp, khi giới trẻ đang sử dụng mạng xã hội và những phần mềm "sống ảo", song giá trị của bản thân không nằm ở vẻ bề ngoài mà là thái độ và tính cách của mình. Bài luận kết hợp hồ sơ cùng những phần thi khác được nhà tuyển sinh đánh giá cao, quyết định cấp học bổng.

"Phương châm sống của mình là những gì mình làm được hôm nay sẽ là những gì tương lai mình nhận được", Mai nói và cho hay sau này muốn trở thành người kết nối, giúp đỡ các bạn trẻ có ước mơ, theo đuổi con đường du học.

Mai dự định sang Mỹ theo học ngành Khoa học máy tính của trường Dickinson College vào tháng 8 năm sau. Nữ sinh sẽ học thêm tiếng Trung Quốc, chương trình máy tính cơ bản, tham gia hoạt động trại hè để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi du học.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 1, cô Nguyễn Thị Thương Huyền đánh giá học trò thông minh, chăm chỉ, nhạy bén. "Ngọc Mai học đều các môn, đặc biệt là Toán và tiếng Anh. Mai là học sinh đầu tiên của trường được 7 đại học đồng ý cấp học bổng trong đợt một vào tháng 12. Vì đa số học sinh khác chỉ nhận được thư trúng tuyển đợt hai, vào tháng 2 của năm sau", cô Huyền nói.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh Hà Tĩnh được 7 trường đại học Mỹ và Đức cấp học bổng tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Theo VnExpress

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Trách nhiệm nhà trường trong việc trang bị, giáo dục kỹ năng số cho học sinh khi tham gia môi trường mạng

Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong học tập, giao tiếp và đời sống của học sinh. Trước những nguy cơ từ tiềm ẩn khi các em tham gia không gian mạng như tiếp cận các thông tin sai lệch, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay lộ dữ liệu cá nhân, nhà trường đóng vai trò then chốt trong việc giúp học sinh hình thành kỹ năng số, kỹ năng biết tự bảo vệ và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Chung một mái nhà, lan tỏa phong trào Đội

Sau sáp nhập, các trường học đứng trước những yêu cầu mới trong tổ chức hoạt động giáo dục và công tác Đội. Dẫu thêm nhiều trọng trách, ngọn lửa nhiệt huyết của thầy cô vẫn luôn được thắp sáng, đặc biệt trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc và phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”.

UpRace 2026: "Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình"

UpRace 2026 là mùa giải thứ 8 của dự án chạy bộ vì cộng đồng, mang thông điệp “Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Sự kiện chạy bộ trực tuyến trọng tâm của mùa giải diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026, kết nối những người yêu thể thao cùng chung tay đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.

Ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học: Lời khuyên của giáo viên gửi đến học trò

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành những công cụ quen thuộc trong lớp học. Từ việc thiết kế học liệu, trò chơi tương tác đến hỗ trợ học sinh tìm hiểu kiến thức, AI mang đến nhiều cách học mới mẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là sử dụng thật nhiều công cụ mà là biết cách dùng công nghệ để học sinh tự suy nghĩ, sáng tạo và học tập chủ động hơn.