'Gegen-pressing' của Ralf Rangnick đã bắt đầu có hiệu quả?
Vừa qua, Man Utd đã thành công trở lại top 4 sau chiến thắng quý giá với tỷ số 2-0 trước Brighton. Trận này, Quỷ Đỏ thi đấu không ấn tượng trong hiệp một nhưng lại cực kỳ bùng nổ trong hiệp hai. Trước giờ nghỉ, tỷ số về số lần dứt điểm của đội chủ nhà và đội khách là 3-8. Nhưng trong nửa sau của trận đấu, tỷ số này được chuyển thành 16-2.

Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi khủng khiếp nói trên, đó là việc các cầu thủ Man Utd đã áp dụng lối đá gegen-pressing một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Quỷ Đỏ chơi một cách nhiệt huyết, máu lửa khi thực hiện tới 18 cú tắc bóng và một nửa trong số đó đến từ bộ ba tiền vệ Fred - McTominay - Bruno Fernandes.
Cứ mỗi khi Brighton giành được bóng, các cầu thủ Man Utd sẽ lập tức ập vào rất nhanh để đòi lại quyền kiểm soát bóng. Chẳng những thế, mỗi khi đoạt lại được bóng các cầu thủ chủ nhà sẽ không ngần ngại triển khai tấn công. Chính vì vậy mà trận này Man Utd có tới 19 cú sút, cao gần gấp đôi các vị khách, những người chỉ có 10 pha dứt điểm mà thôi.
Vẫn còn đó những dấu hỏi
Có thể nói rằng, lối chơi của Quỷ Đỏ đã được cải thiện phần nào. Tuy vậy, không phải là không có những vấn đề. Đầu tiên là cách nhập cuộc và thi đấu của họ ở hiệp đấu đầu tiên. Thứ hai, đó là việc Man Utd vẫn chưa thể tiến hành pressing có hệ thống một cách ổn định.
Hơn nữa, chúng ta cũng cần nhớ rằng Brighton chỉ là một đội bóng cửa dưới so với Man Utd và họ phải đá thiếu người trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu ngày hôm nay đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick là một đội bóng mạnh hơn, mọi chuyện chưa chắc đã thuận lợi như vậy.

Trận đấu vừa qua, Quỷ Đỏ vẫn phải nhờ đến một khoảnh khắc sai lầm của Yves Bissouma cùng khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Cristiano Ronaldo mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Giả sử tuyển thủ Mali xử lý bóng quyết đoán hơn hoặc Ronaldo có cơ hội nhưng bỏ lỡ, Brighton hoàn toàn có thể xốc lại tinh thần và chơi chắc chắn hơn ở những phút sau đó. Nếu vậy, chẳng loại trừ khả năng Quỷ Đỏ sẽ kết thúc trận đấu này mà chỉ giữ lại được 1 điểm. Một khi điều đó xảy ra, những gì được viết trên các mặt báo chắc chắn sẽ rất khác.
Tuy nhiên sau tất cả, điều quan trọng nhất là cuối cùng Man Utd cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng. Premier League là một cuộc đua đường dài, và điều đó có nghĩa là họ vẫn còn thời gian để cải thiện, tối ưu hóa lối chơi của mình. Chỉ cần Man Utd có thể thi đấu ngày một tốt hơn trong phần còn lại của chiến dịch 2021/22, vậy thì rõ ràng top 4 sẽ chẳng phải một mục tiêu nằm ngoài tầm với.