Paris Saint-Germain đang băng băng trên hành trình thiết lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Âu: giành trọn bộ 8 danh hiệu chính thức trong cùng một mùa giải. Nếu thành công, họ sẽ vượt qua cả hai “siêu đội hình” huyền thoại là Barcelona năm 2009 và Bayern Munich năm 2020 – những đội từng làm nên kỳ tích với 6 danh hiệu.

Tính đến hiện tại, PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đã hoàn tất “cú ăn 4” gồm: chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp (Coupe de France), Siêu cúp Pháp (Trophée des Champions) và đặc biệt là Champions League – danh hiệu mà đội bóng thủ đô nước Pháp đã khát khao trong suốt nhiều năm. Trận thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở chung kết Champions League đầu tháng 6 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của PSG – từ đội bóng phụ thuộc vào các siêu sao như Messi, Neymar, Mbappé thành một tập thể gắn kết và sắc sảo đến từng chi tiết.
Tuy nhiên, hành trình vinh quang của PSG vẫn chưa dừng lại. Cuối tuần này, họ sẽ bước vào trận chung kết FIFA Club World Cup gặp Chelsea tại sân MetLife (Mỹ). Nếu giành chiến thắng, PSG sẽ sở hữu danh hiệu thứ 5 trong mùa – đồng thời là chức vô địch thế giới cấp CLB đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Sau đó, họ còn hai trận tranh Siêu cúp: Siêu cúp Pháp gặp Marseille (dự kiến tháng 8) và UEFA Super Cup chạm trán Tottenham – tân vô địch Europa League. Nếu tiếp tục thắng cả hai trận, PSG sẽ cán mốc 7 danh hiệu.
Chưa hết, nếu có thêm chức vô địch Cúp Liên lục địa (FIFA Intercontinental Cup) vào cuối năm, PSG sẽ hoàn tất “cú ăn 8” lịch sử – một kỳ tích chưa từng xuất hiện trong bóng đá hiện đại. Thành tích này không chỉ vượt qua “cú ăn 6” của Barca 2009 hay Bayern 2020 mà còn khẳng định vị thế mới của PSG trong hàng ngũ các CLB vĩ đại nhất thế giới.

Điều khiến PSG mùa này trở nên đặc biệt là tính tập thể và sự hiệu quả trong lối chơi. Từ khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái linh hoạt, kiểm soát thế trận cho đến sự chắc chắn của hàng phòng ngự – đội bóng của Enrique đã đánh bại những “ông lớn” như Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan một cách thuyết phục. Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Barcola hay Donnarumma đã cùng nhau tạo nên một PSG thi đấu kỷ luật, bản lĩnh và bùng nổ đúng lúc.

Chia sẻ trước trận chung kết Club World Cup, HLV Luis Enrique khẳng định: “Chúng tôi không dừng lại ở 3 hay 4 danh hiệu. Khi đã bước vào trận chung kết, mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Nếu PSG giành trọn bộ danh hiệu mùa này, tôi tin đây sẽ là bước ngoặt đưa đội bóng sang một chương mới, không chỉ trong lòng người hâm mộ, mà cả lịch sử bóng đá châu Âu”.
Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng PSG 2024/25 đã chứng minh họ không còn là đội bóng sống bằng kỳ vọng – mà là một quyền lực thực sự đang khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng.