“Quả ngọt” của thầy trò trường huyện

Nguyễn Hà
Với niềm đam mê môn Hóa học, thầy Tạ Tú Hoàng - Giáo viên Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã dẫn dắt 2 học trò đến với giải thưởng lớn trong tỉnh.

“Se duyên” Hóa học và Tin học

Gần 20 năm giảng dạy THPT, phụ trách bộ môn Hóa học tưởng chừng khô khan, nhưng thầy Tạ Tú Hoàng luôn có những sáng kiến đổi mới giúp môn học trở nên hứng thú với học trò của mình. Từ đó đẩy lùi những cái khó, cái khô của môn Hóa, thay đổi tư duy người dạy và người học, đem lại hiệu quả giảng dạy cao.

“Trên những tiết dạy và ôn bài cho học trò của mình thi tốt nghiệp và thi đại học trước đây, và nay là Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tôi mới chiêm nghiệm rằng đề thi có những bài tập cứ lặp đi lặp lại. Từ đó tôi mới nảy sinh ra ý tưởng sáng tạo trên chính bộ môn này và hướng dẫn cho hai bạn Như và Nhật thực hiện dự án để tham gia vào Cuộc thi sáng tạo khoa học” - thầy Tú Hoàng bày tỏ.

Dự án “Ứng dụng tiện ích Excel, Word, PowerPoint trong học tập và giảng dạy Hóa học trung học” của em Như và Nhật trong lần tranh tài đầu tiên tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (năm học 2016 - 2017) đã chiến thắng với giải Nhất khối THPT. Đã thuyết phục Ban giám khảo với số điểm gần như tuyệt đối 95/100 và vượt xa 20 điểm so với giải Nhì (75/100).

Chinh phục giải thưởng cao nhất của cuộc thi, đằng sau đó là chuỗi kết nối kì diệu giữa Hóa học và Tin học dường như không liên quan. Điều tưởng chừng như không thể nay lại được sáng tạo mới mẻ trong dự án của thầy và trò Trường THPT Điền Hải. Việc làm hài lòng Ban giám khảo chính là sự kết hợp khá nhịp nhàng giữa hóa số vào trong Word, Excel và PowerPoint. Đây là sự sáng tạo rất mạnh dạn và đem đến thành công bởi vì môn Hóa học không còn gói gọn trên máy tính cầm tay hay phòng thí nghiệm mà có thể ứng dụng trên cả phần mềm World, Excel hay PowerPoint…

Sáng tạo này đã giải quyết thành công việc bỏ qua giai đoạn bấm máy tính cầm tay thủ công như trước kia, mà thay vào đó chỉ cần tạo bảng, lập cột số, nhập dữ liệu Hóa học và sử dụng các hàm cộng trừ nhân chia trên Excel thì sẽ cho truy xuất kết quả bài toán. Chỉ trong tích tắc đã thỏa mãn yêu cầu đề bài đặt ra… “Rèn luyện ý tưởng cho học sinh không cần bấm máy tính mà có thể đoán được qua suy luận bản chất” - thầy Tú Hoàng cho biết thêm.

Không ngừng sáng tạo

Khi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III phát động, thầy Tú Hoàng và học trò bắt tay ngay vào việc triển khai ý tưởng, viết chương trình với thời gian hơn 3 tháng mới hoàn thành. Chiến thắng đến với 3 thầy trò không phải là hồi hộp mà đó còn là dự đoán như lẽ đương nhiên vì tính ứng dụng cao và đem nhiều hiệu quả trong việc dạy và học. Thầy cô sử dụng tiện ích khá dễ dàng và học sinh tiếp thu nhanh, đem đến nhiều thuận lợi trong việc đổi mới giảng dạy, việc học tích cực hơn.

Từ việc lấy mẫu câu từ đề chuẩn, thay đổi chất và số liệu, thiết kế công thức dùng hàm cơ bản trong Excel (cộng, trừ, nhân, chia) để giải nhiều bài toán sẽ đơn giản hơn rất nhiều với thầy, trò và có thể áp dụng cho toàn cấp THPT. Điểm nổi bật của ứng dụng này là giáo viên tích hợp Word cho học sinh làm bài tập; Excel là thao tác giải bài toán; PowerPoint để trình chiếu trên lớp học. Với cách phối hợp này thì khoảng cách giữa Hóa học với các em rất gần, các em dễ dàng học tốt môn Hóa, thầy cô giáo không mất quá nhiều thời gian cho việc giải hệ thống bài tập. Chỉ cần lên 50 bài trên Excel trong vòng 1 phút cho kết quả, rất nhanh và rất chính xác.

Bạn Nguyễn Hồng Như chia sẻ: “Trước khi thực hiện dự án, mình và Nhật cũng khá lo lắng vì không biết dự án này sẽ được ứng dụng ra sao? Khi thực hiện có nhiều phức tạp và không biết có đảm nhiệm được hay không? Nhưng khi triển khai, với sự hướng dẫn tận tình của thầy Hoàng thì em yên tâm hơn”. Thầy Tú Hoàng chia sẻ: “Hai học sinh do tôi chọn vì Nhật học giỏi môn Tin học còn Như là học sinh giỏi môn Hóa, do đó hai bạn sẽ bổ trợ cho nhau trong suốt quá trình thực hiện dự án khiến tôi khá hài lòng”.

Theo GD&TĐ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Quả ngọt” của thầy trò trường huyện tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này