Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá

Minh Hồng
So với thời điểm giành ngôi vị cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Thu Hằng đã có sự thay đổi ngoạn mục.

Tối qua (1/3), Quán quân Đường Lên Đình Olympia năm thứ 20 - Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã đăng tải những bức ảnh tại sân bay trước khi lên đường sang Úc du học và gọi đây là 'một hành trình mới bắt đầu'.

Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá - Ảnh 2
Thu Hằng và gia đình tại sân bay lên đường sang Úc du học
Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá - Ảnh 1
Quán quân Olympia 2020 khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình khác lạ và cá tính

Được biết, Thu Hằng sẽ tiếp bước thế hệ Quán quân Olympia trước, theo học tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc. Trước đó, vì tình hình dịch bệnh nên Thu Hằng không sang Úc du học ngay quyết định chọn ngành Kinh doanh tại Đại học Swinburne Việt Nam để theo học.

“Do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc đi du học gặp nhiều khó khăn và chưa thể thực hiện ngay nên em mong muốn được trải nghiệm một môi trường học tập quốc tế tại Việt Nam để tối ưu được quãng thời gian học tập,” Hằng chia sẻ.

Chia sẻ lý do chọn Swinburne Việt Nam, với việc giành ngôi vô địch cuộc thi, em được chương trình Đường lên đỉnh Olympia tặng một suất học bổng toàn phần tại Đại học Swinburne, Australia. Trong khi đó, Swinburne Việt Nam lại là một cơ sở đào tạo của đại học này tại Việt Nam và cũng tặng em học bổng toàn phần.

“Với việc học tại Swinburne Việt Nam, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, em có thể sang Australia học theo chương trình học bổng của Đại học Swinburne và không phải mất thời gian làm quen lại với phương thức học tập vì việc đào tạo ở Swinburne Việt Nam tương đồng với trường 'mẹ' bên Australia. Em cũng giảm bớt được thời gian học khi các tín chỉ môn học ở Swinburne Việt Nam đều được công nhận ở Đại học Swinburne,” Hằng cho hay.

Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hằng ở thời điểm giành ngôi vị Quán quân Olympia 2020

Ngôi trường mà Thu Hằng theo học là trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc. Đây là ngôi trường giữ vị trí top 100 thế giới của bảng xếp hạng ARWU về chuyên ngành Vật Lý và là "ngôi nhà chung" của nhiều Quán quân Olympia mùa trước đó.

Cũng trong bài đăng của mình, Thu Hằng gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, trong loạt ảnh Quán quân Olympia đăng tải, khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Thu Hằng. Cô bạn diện trang phục đơn giản nhưng mái tóc dài đã được cắt ngắn thành tóc tém vô cùng cá tính. Nhiều người nhận xét, nữ Quán quân đã lột xác hơn hẳn so với thời điểm giành ngôi vô địch.

Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá - Ảnh 1

Trước đó, Thu Hằng cũng tâm sự, cô bạn đã thay đổi rất nhiều sau Đường lên đỉnh Olympia, nhất là về ngoại hình. Thu Hằng chịu khó chăm chút bản thân hơn, bây giờ mỗi khi ra đường đều phải make-up thì mới tự tin nói chuyện được. Hằng cũng đã thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với bản thân hơn để trở nên tự tin.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quán quân Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng sang Úc du học, gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ quá tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này