Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Cùng dự có Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Thanh Hà; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức trong ngành Ngân hàng.
Về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan.
Tại chương trình, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã trao biển tượng trưng tặng tỉnh Quảng Trị kinh phí 7 tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong tổng nguồn lực hỗ trợ này, 4 tỉ đồng được trích từ đóng góp một ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, dành cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Ba tỉ đồng còn lại được trích từ Quỹ An sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhằm thực hiện các chương trình an sinh xã hội thiết thực khác tại địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, việc trích một ngày lương trong toàn ngành để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vào dịp tháng Bảy đã trở thành thông lệ nhiều năm qua. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là nét đẹp truyền thống được gìn giữ, lan tỏa trong toàn ngành Ngân hàng, đặc biệt tại những địa phương từng là chiến trường ác liệt như Quảng Trị.
Theo Thống đốc, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã phát động chiến dịch thi đua với mục tiêu chung tay xóa một nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn ngành đã huy động được 82 tỉ đồng, tương đương xây mới 1.366 căn nhà, vượt mức mục tiêu đề ra. Trong tổng nguồn lực này, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã ủng hộ 15 tỉ đồng và phân bổ trực tiếp 67 tỉ đồng cho 26 tỉnh, thành phố có nhu cầu. Riêng tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 4 tỉ đồng trong đợt trao tặng lần này.
Không chỉ dừng lại ở nguồn đóng góp một ngày lương, từ tháng 4 năm 2024 đến nay, các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng còn chủ động huy động và hỗ trợ tổng cộng 1.365 tỉ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương trên cả nước. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành bền bỉ của ngành Ngân hàng cùng hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội nói chung và chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo nói riêng.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ mong muốn, nguồn kinh phí được trao tặng sẽ góp phần giúp tỉnh Quảng Trị sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đầy trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn thể cán bộ, người lao động trong ngành Ngân hàng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nguồn lực hết sức quý báu, góp phần giúp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.
Với tinh thần sẻ chia chân thành và những hành động cụ thể, ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt tại những địa phương giàu truyền thống cách mạng như Quảng Trị. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là biểu tượng đẹp về tình cảm, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn được ngành Ngân hàng kiên trì gìn giữ và phát huy trong nhiều năm qua.












