Quế Ngọc Hải hò hét động viên Thanh Bình trên sân: 'Thoải mái lên, đã làm cái gì đâu mà phải sợ'

Tiên Võ
Trong trận đấu với ĐT Trung Quốc, Quế Ngọc Hải thể hiện vai trò thủ lĩnh khi liên tục động viên cầu thủ trẻ Thanh Bình sau khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Theo đó, một góc máy cận đã quay lại khoảng khắc trung vệ Quế Ngọc Hải hét lớn: "Bình, thoải mái lên. Đã làm cái gì đâu mà phải sợ". Đồng thời đội trưởng tuyển Việt Nam chạy ra đường biên và ném một chai nước cho Thanh Bình. 

Sau khi đoạn video này được chia sẻ, hành động của Quế Ngọc Hải đã nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ. Đây được xem là hành động cực đẹp và ý nghĩa của Hải Quế. Khi nghe được những lời cổ vũ từ người đàn anh, một cầu thủ sinh năm 2000 như Thanh Bình phần nào lấy lại được sự tự tin và vững tâm hơn khi thi đấu.

Thanh Bình được HLV Park Hang Seo trao cơ hội vào sân thay cho Bùi Tiến Dũng trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang bị dẫn trước 1 bàn. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Viettel được tung vào sân với kỳ vọng sẽ giúp hàng phòng ngự ĐT Việt Nam ổn định và chắc chắn hơn. 

Tuy nhiên, trước một cầu thủ đầy tinh quái như Wu Lei, Thanh Bình đã không thể theo kèm và mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua của ĐT Việt Nam. 

Cầu thủ 20 tuổi sau đó đã hứng chịu cơn "thịnh nộ" từ cư dân mạng. Cái tên Thanh Bình nhanh chóng lên top tìm kiếm trên các nền tảng. Một số cổ động viên quá khích đã tràn vào trang cá nhân của Thanh Bình và để lại hàng trăm biểu tượng "phẫn nộ". Sau đó, Thanh Bình cũng tạm khóa tài khoản facebook.

Sau trận đấu, hàng loạt cầu thủ đã lên tiếng động viên và bênh vực Thanh Bình. HLV Park Hang Seo là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ học trò khi nhận hết lỗi sai về phần mình: "Sai sót của cầu thủ là trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV".

fsdfd - Ảnh 1
Thanh Bình ôm mặt khóc nức nở sau khi tiếng cõi mãn cuộc vang lên.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy cảm xúc. Trung vệ CLB Viettel chia sẻ anh tự hào khi được chơi cùng những đồng đội trẻ như Thanh Bình.

"Trong cuộc chơi này chúng tôi chưa bao giờ dám hứa điều gì về kết quả cuối cùng. Nhưng có một điều chúng tôi hứa chắn chắn là chúng tôi sẽ luôn chiến đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc vì niềm tự hào dân tộc. Đó luôn là điều tôi cảm thấy tự hào về những đồng đội trẻ của tôi. Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước lắm các bạn trẻ. Tiến lên!".

Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài và Hồng Duy thì cho rằng toàn đội sẽ cùng nhau chiến thắng và cùng nhau thất bại. Tình cảm và sự đoàn kết của các cầu thủ khiến cho nhưng những cổ động viên khó tính nhất cũng thấy cảm động. Sau trận thua trước Trung Quốc, dàn sao Việt Nam cùng nhau hô hào lên dây cót tinh thần để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Oman sắp tới. Bản thân Thanh Bình chưa lên chia sẻ điều gì sau trận đấu vừa rồi. 

fsdfd - Ảnh 2
Dàn sao Việt Nam đăng tải những dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Thực tế, bên cạnh những bình luận tiêu cực của một số cổ động viên quá khích thì vẫn còn đó nhiều lời động viên của người hâm mộ dành cho Thanh Bình. Bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng một cầu thủ mới 20 tuổi và kinh nghiệm thi đấu quốc tế gần như bằng 0 như Thanh Bình thì việc mắc lỗi trong những trận cầu lớn là điều có thể thông cảm.

Hơn tất cả, người hâm mộ và các tuyển thủ đều mong muốn ĐT Việt Nam sẽ giành được những kết quả tốt trong tất cả các trận đấu vì giấc mơ chung là tấm vé đến VCK World Cup 2022.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quế Ngọc Hải hò hét động viên Thanh Bình trên sân: 'Thoải mái lên, đã làm cái gì đâu mà phải sợ' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.