Quyết tâm giành phần thắng trước Việt Nam tại AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan liên tục 'mời gọi' Kiatisak

Tiên Võ
Báo chí Thái Lan cho rằng với mối quan hệ thân thiết với Madam Pang, người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan, HLV Kiasak sẽ đồng ý trở lại dẫn dắt đội tuyển thi đấu tại AFF Cup 2020.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, AFF Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, ĐT Thái Lan - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, vẫn đau đầu với bài toán nhân sự khi chiếc ghế HLV trưởng vẫn đang bỏ trống. FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) cho biết khó khăn về tài chính khiến họ chưa thể ngồi vào bàn đàm phán với các HLV nước ngoài trong khi đó, các HLV nội có tên tuổi thì đang yên vị tại các CLB. 

Trước bối cảnh AFF Cup 2020 đang đến rất gần, truyền thông Thái Lan đang gây sức ép lớn đến LĐBĐ Thái Lan trong việc tìm kiếm một huấn luyện viên chất lượng để vực dậy bóng đá nước này sau khi bị ĐT Việt Nam liên tục vượt mặt. Trên các diễn đàn bóng đá, các CĐV Thái Lan thậm chí còn kêu gọi Chủ tịch FAT từ chức nếu không tìm được huấn luyện viên giỏi. Và một trong những ứng cử viên được các cầu thủ lẫn NHM Thái Lan trông chờ nhất là "người cũ" Kiatisak Senamuang. Ngôi sao số 1 của Thái Lan là Chanathip cũng từng bày tỏ quan điểm muốn Zico Thái ngồi vào chiếc "ghế nóng".

Quyết tâm lật đổ Việt Nam tại AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan liên tục 'mời gọi' Kiatisak - Ảnh 4
HLV Kiatisak nhận được sự tín nhiệm của truyền thông, NHM lẫn các cầu thủ Thái Lan.

Trong bài báo được đăng tải mới đây trên tờ SMM Sport, một trong những tờ báo hàng đầu Thái Lan tiết lộ rằng FAT đã chọn ra 16 cái tên cuối cùng cho vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan và sẽ chính thức công bố vị tân thuyền trưởng vào cuối tháng này. Trong đó, Kiatisak - HLV CLB HAGL được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất.

"Đầu tiên là Zico Kiatisak Senamuang, cựu HLV ĐTQG Thái Lan. Điều quan trọng nhất giúp Kiatisak chiếm ưu thế là đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển của chúng ta cùng với đó là giành được nhiều thành công. Bên cạnh đó, Kiatisak cũng có quan hệ rất tốt với Madam Pang và đây cũng là cái tên đầu tiên mà nhà quản lý của ĐTQG Thái Lan nghĩ đến.

Zico sẽ trở lại dẫn dắt nếu như Madam Pang thực sự ngỏ lời dù hiện tại vẫn đang còn hợp đồng với HAGL - một đội bóng nổi tiếng tại V.League", tờ SMM Sport nhận định.

Tờ SMM Sport cho rằng mối quan hệ tốt giữa Kiatisak và trưởng đoàn của các đội bóng nam Thái Lan - Madam Pang là "chìa khóa" cho thương vụ này. Vướng mắc lúc này là hợp đồng của Zico Thái với HAGL vẫn còn 2 năm, số tiền giải phóng hợp đồng cũng không hề nhỏ. 

Thái Lan - Ảnh 2
Tỷ phủ Madam Pang, người đàn bà quyền lực của bóng đá Thái Lan có mỗi quan hệ thân thiết với Kiatisak.
Thái Lan - Ảnh 3
Bóng đá Thái Lan "làm mưa làm gió" tại nhiều giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Đây không phải là lần đầu tiên, bóng đá Thái Lan muốn có sự phục vụ của vị chiến lược gia 48 tuổi. Còn nhớ hồi tháng 7, chính bầu Đức phải lên tiếng sau khi có tin đồn FAT đang quan tâm Kiatisak. Hiện tại HLV Kiatisak đang trong thời gian nghỉ phép tại Thái Lan.

HLV Kiatisak từng dẫn dắt "Voi chiến" trong giai đoạn 2013-2017. Dưới bàn bàn tay của Kiatisak, Thái Lan trở thành một thế lực ở Đông Nam Á với 3 HCV SEA Games, 2 lần vô địch AFF Cup, Top 4 ASIAD... Cho đến thời điểm này, thành tích của Zico Thái vẫn chưa có người kế nhiệm nào đạt được. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quyết tâm giành phần thắng trước Việt Nam tại AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan liên tục 'mời gọi' Kiatisak tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.