Theo nguồn tin từ Goal và The Athletic, Manchester United đã tổ chức trận giao hữu với Blackburn Rovers vào rạng sáng thứ Tư. Trận đấu này diễn ra với thời lượng 60 phút và đánh dấu sự trở lại của Marcus Rashford sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm chấn thương vai.
Rashford không mất nhiều thời gian để tìm lại phong độ. Tiền đạo người Anh thi đấu năng nổ, anh chính là người thi đấu hay nhất trận với một cú đúp bàn thắng, giúp Man United đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Rashford nghỉ thi đấu từ sau Euro 2020 để điều trị dứt điểm chấn thương vai. Tiền đạo sinh năm 1997 ban đầu được sự đoán chỉ có thể trở lại trong tháng 11, tuy nhiên đã bình phục chấn thương và trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.
Bên cạnh Rashford, đội hình của Man United trong trận đấu với Blackburn Rovers còn có những ngôi sao không thi đấu cùng đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng 10, bao gồm Amad Diallo, Victor Lindelof, Donny Van de Beek, Juan Mata, Phil Jones và Nemanja Matic. Dự kiến, nhóm cầu thủ này sẽ thi đấu một trận giao hữu nữa trước khi toàn đội hội quân sau đợt triệu tập đội tuyển quốc gia.
Ngoài những cái tên kể trên, hầu hết các cầu thủ còn lại của Man United đều được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và UEFA Nations League.

Sau đợt triệu tập đội tuyển quốc gia, Man United sẽ đối diện với lịch thi đấu vô cùng khó khăn. Ngày 16/10, Man United phải làm khách đến sân của Leicester City ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, sau đó là một loạt các đối thủ khó chơi khác như Atalanta, Liverpool, Tottenham, Man City, Villarreal, Chelsea và Arsenal.
Sự trở lại của Marcus Rashford sẽ đem đến lựa chọn chất lượng hơn trên hàng công của Man United trong giai đoạn tới. Trước đó, cả Anthony Martial và Jadon Sancho đều thi đấu không đạt kỳ vọng.