Rùng mình nghe chia sẻ về cuộc sống “tận cùng đau đớn” trong những ngày lạnh hơn cả tận thế

Huệ Anh
Ở nền nhiệt -40 độ C đến -50 độ C, thứ mà bạn cảm nhận được là đau đớn, rát bỏng như ai đó đang dí bàn là vào người bạn ậy.

Trong thời gian gần đây, người dân ở vùng Trung Tây nước Mỹ đang phải đối đầu với đợt không khí lạnh kinh khủng nhất trong vòng 30 năm. Nhiều nơi nhiệt độ xuống tới -40 độ C và dự báo là sẽ tiếp tục xuống tới -50 độ C.

Christopher Ingraham là một phóng viên của tờ The Washington Post đã có một bài viết rất thú vị về trải nghiệm “tận cùng đau đớn” trong những ngày lạnh "lạnh hơn cả tận thế" bởi nhiệt độ ở đây còn thấp hơn cả Nam cực trong cùng thời điểm.

Lạnh đến đau đớn

Vào ngày 30/1/2019, Christopher Ingraham không biết được nhiệt độ trong nhà lạnh đến mức nào vì nhiệt kế thủy ngân chỉ -34 độ, còn nhiệt kế điện tử lại báo đến -40 độ. Nhưng dù bao nhiêu cũng vậy thôi bởi lúc này cảm giác của anh chỉ gói gọn trong 2 chữ: đau đớn.

Từ 0 xuống đến âm 40 độ là cả một trải nghiệm mà không ai muốn gặp cả. Lúc ở âm 20 độ C, mọi chuyện cũng không có gì đáng sợ. Mỗi lần ra ô tô chỉ cần đi nhanh một chút, đợi một lúc để mở cửa, rồi mở sưởi lên là sẵn sàng "ngược gió ngược dông".

Trong những ngày lạnh kỷ lục, ra ngoài là rất đau đớn

Ở nền nhiệt -30 độ C, người dân tại Minnesota vẫn đi ra ngoài, đội mũ, đeo găng và thậm chí có người chơi trội hơn với... quần shorts. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy lạ nhưng sau khi trải qua vài mùa đông rét âm độ thì đó là chuyện rất bình thường. Kinh nghiệm là nếu thời gian ra ngoài còn nhanh hơn thời gian ước tính để mặc áo, đội mũ thì bạn có thể chạy ù ra ngoài mà mặc gì cũng được.

Nhưng ở mức -35 độ C, bạn sẽ không cảm thấy lạnh nữa vì thứ còn đọng lại là  cảm giác đau như bị bỏng - hay còn gọi là bỏng lạnh. Một thời gian sau, cảm giác bỏng nhường chỗ cho cơn đau âm ỉ, nhưng thấu vào tận xương. Bản thân Ingraham thì chưa đủ liều lĩnh đến mức thử xem sau cơn đau ấy điều gì sẽ xảy ra nhưng có lẽ hậu quả sẽ là rất lớn và có khả năng không thể khôi phục được nữa.

Nếu nền nhiệt -28 độ C sẽ tạo ra những cơn gió mang tới cảm giác đau buốt tận óc thì khi đến -30 độ C cảm giác bỏng rát giống như có ai đó dí chiếc bàn là vào da bạn vậy. Khi đến ngưỡng -40 độ C thì chẳng khác gì lửa đốt da.

Trải nghiệm kỳ lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình

Hiện tại, nhiệt độ chênh lệch giữa trong - ngoài ngôi nhà là khoảng 55 độ C và điều này tạo nên những hiệu ứng "lạ". Chẳng hạn như vào lúc đêm khuya, bạn sẽ nghe thấy những âm thanh như tiếng sấm rền vang do vật liệu làm nên ngôi nhà co lại. Băng giá đóng đầy 2 khung cửa sổ, cửa đi đến mức không thể mở ra nổi. Cho tới khi mở được thì sự chênh lệch về nhiệt độ sẽ tạo ra hiệu ứng hút hơi ẩm ra khỏi ngôi nhà, khiến ngôi nhà như đang bốc khói.

Nhìn chung nhà cửa tại Mỹ có hệ thống điều hòa nhiệt rất tốt, nên các cư dân không phải quá lo về vấn đề đóng băng nước trong các đường ống quanh nhà. Nhưng ở ngoài đường, mọi đường ống đều đông cứng, không cách nào chống chịu nền nhiệt khủng khiếp này.

Bởi vậy mà trong giai đoạn này, người Mỹ buộc phải để ống nước chạy cả ngày, tránh để đường ống đóng băng. Đây là điều được chính phủ khuyến khích, và chi phí số nước đội lên sẽ được chính phủ tài trợ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rùng mình nghe chia sẻ về cuộc sống “tận cùng đau đớn” trong những ngày lạnh hơn cả tận thế tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Bồ Đào Nha đăng quang DIFF 2026, khẳng định sức hút lễ hội tầm quốc tế của Đà Nẵng

Chiến thắng của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 không chỉ khép lại mùa pháo hoa được đánh giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, mà còn khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần hơn mục tiêu trở thành "thành phố lễ hội" của châu Á.

10 quốc gia và thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2026

Không chỉ mức sống hay thu nhập, cảm giác được chào đón và dễ dàng hòa nhập cũng là yếu tố quan trọng khi nhiều người lựa chọn một quốc gia để học tập, làm việc hoặc định cư. Mới đây, hãng bảo hiểm quốc tế William Russell đã công bố bảng xếp hạng những quốc gia và thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2026 dành cho người nước ngoài.

Khám phá 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của Lonely Planet

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để khám phá biển xanh, cát trắng và thiên nhiên trong lành. Theo gợi ý được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu từ chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet, dưới đây là 10 bãi biển đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ khi có dịp khám phá Việt Nam.

4 lầm tưởng phổ biến về sao băng và thiên thạch

Sao băng là một trong những hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất trên bầu trời. Tuy nhiên, do phần lớn chúng ta biết đến hiện tượng này qua phim ảnh, lời kể hoặc các thông tin truyền miệng, nhiều hiểu lầm về sao băng và thiên thạch vẫn tồn tại khá phổ biến.