Dù tỷ lệ này không quá áp đảo do World Cup 2026 tăng số đội tham dự lên 48, Tây Ban Nha vẫn là đội duy nhất được đánh giá có hơn 50% khả năng góp mặt ở tứ kết, đạt mức 52,1%.
Theo mô phỏng của Opta, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente có 39% cơ hội vào bán kết và 25,6% khả năng góp mặt trong trận chung kết. Ở vòng bảng, Tây Ban Nha nằm tại bảng H cùng Đội tuyển Uruguay, Đội tuyển Arab Saudi và Đội tuyển Cape Verde. Khả năng đứng đầu bảng của họ được dự đoán lên tới 75,3%.
Sức mạnh của Tây Ban Nha đến từ thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang bước vào độ chín sự nghiệp. Lamine Yamal tiếp tục là cái tên nổi bật nhất sau màn trình diễn ấn tượng tại UEFA Euro 2024. Mùa giải vừa qua, ngôi sao thuộc biên chế FC Barcelona ghi 24 bàn và có 17 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Bên cạnh đó, sự trở lại của Rodri sau chấn thương cùng phong độ ổn định của Ferran Torres và Mikel Oyarzabal giúp Tây Ban Nha sở hữu đội hình cân bằng ở cả ba tuyến.
Xếp ngay sau Tây Ban Nha là Pháp với xác suất vô địch 13%. Đội tuyển từng vào chung kết hai kỳ World Cup gần nhất tiếp tục được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Anh đứng thứ ba với 11,2%, còn Argentina có 10,4% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương.
Ngoài bốn đội tuyển kể trên, không có đội nào được Opta đánh giá có xác suất vô địch trên 10%. Đội tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ năm với 7%, trong bối cảnh Cristiano Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.
Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi 143 bàn sau 226 trận cho Bồ Đào Nha. Anh từng giúp đội tuyển giành ba danh hiệu lớn gồm UEFA Euro 2016 và hai chức vô địch UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025, nhưng chưa từng đăng quang World Cup. Thành tích tốt nhất của Ronaldo tại sân chơi này là vị trí thứ tư năm 2006.
Trong khi đó, Đội tuyển Brazil vẫn được xem là một ứng viên đáng gờm dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Brazil sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha cùng sự trở lại của Neymar. Tuy vậy, xác suất vô địch của Selecao chỉ ở mức 6,6%.
Opta cũng đánh giá cao khả năng tạo bất ngờ của Đội tuyển Đức, Đội tuyển Hà Lan và Đội tuyển Na Uy. Trong đó, Na Uy gây chú ý khi ghi tới 37 bàn ở vòng loại khu vực châu Âu. Erling Haaland đóng góp 16 bàn sau 8 trận và nhận được sự hỗ trợ từ Martin Odegaard với 7 kiến tạo.
Ở nhóm các đội tuyển có thể tạo địa chấn, Đội tuyển Colombia và Đội tuyển Morocco được chú ý nhiều nhất. Morocco hiện là đại diện châu Phi có xác suất vô địch cao nhất sau hành trình vào bán kết World Cup 2022.
Trong khi đó, ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Hoa Kỳ, Mexico và Canada được đánh giá có khả năng tiến sâu nhưng chưa đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Mỹ được dự đoán có 1,2% cơ hội đăng quang, còn Mexico và Canada lần lượt là 1% và dưới 1%.
Một điểm đáng chú ý khác từ mô hình dự báo của Opta là sự sa sút của Đội tuyển Croatia. Đội á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022 chỉ được đánh giá có 1,6% khả năng vô địch, trong bối cảnh nhiều trụ cột như Luka Modric, Mateo Kovacic hay Ivan Perisic đều đã bước qua thời kỳ đỉnh cao.










