Sinh viên Đài Loan dùng bữa qua kính cường lực phòng chống COVID-19

Do lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19, trường ĐH Quốc gia Chiayi, Đài Loan mới đây đã nghĩ ra cách làm vô cùng sáng tạo.

Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho sinh viên, học viên toàn trường, căn tin của trường ĐH Quốc gia Chiayi mới đây đã cho lắp đặt kính cường lực để ngăn chặn giọt bắn, tia dịch, một trong những nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh.

Trong căn tin, mỗi sinh viên khi ngồi ăn đều được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt. Nhiều sinh viên cho biết, đây là trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi dùng bữa tại trường trong mùa dịch COVID-19 này.

Mỗi sinh viên được ngăn cách bởi một tấm kính cường lực khi ngồi ăn tại căn tin

Bên cạnh đó, tại khu vực tự phục vụ bữa ăn, nhà trường còn viết hẳn một tấm bảng căn dặn: “Khi gắp thức ăn, nghiêm cấm nói chuyện” nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh cho thực phẩm, đồng thời tránh lây lan mầm bệnh.

Ngoài ra, mỗi sinh viên khi vào phòng giáo viên hoặc cổng trường đều được kiểm tra thân nhiệt. Trong khuôn viên trường được trang bị hệ thống tự động khử trùng, dung dịch sát khuẩn cho sinh viên và giáo viên sử dụng.

Tại quầy tự phục vụ, nhà trường cũng nghiêm cấm sinh viên nói chuyện trong khu vực này

Mỗi lớp học đều được trang bị máy đo thân nhiệt hồng ngoại và 2 chai cồn sát khuẩn 500 ml. Hiện ĐH Quốc gia Chiayi có 4 sân bãi rộng lớn, trường đã tạm thời ban bố quyết định không cho người ngoài mượn sân bãi, nghiêm cấm người lạ bước vào khuôn viên trường nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh trong môi trường giáo dục.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với những sinh viên từ vùng dịch đến, nhà trường sẽ yêu cầu sinh viên tự cách ly trong vòng 14 ngày rồi mới quay về trường. Đây cũng là một trong những biện pháp phòng ngừa đúng đắn giữa thời điểm nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang trở thành những “ổ dịch” COVID-19.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sinh viên Đài Loan dùng bữa qua kính cường lực phòng chống COVID-19 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.