Số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến 23 tỷ đồng

Đức Tuấn
Sau khi giành tấm vé World Cup lịch sử, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được động viên rất kịp thời.

Sáng 10/2 vừa qua, chuyên cơ đã đưa ĐT nữ Việt Nam trở về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ đón trọng thể những nữ chiến binh Sao vàng tại sân bay Nội Bài.

Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có vinh dự được gặp báo cáo thành tích với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại đây, Văn phòng Chính phủ đã trao 4,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam tặng thưởng 3,6 tỷ đồng.

Số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến 23 tỷ đồng - Ảnh 1
Số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến 23 tỷ đồng (Ảnh: VFF)

VFF cũng thưởng tổng số 5,5 tỷ đồng để động viên và ghi nhận những nỗ lực của ĐT nữ trong suốt hành trình hơn 2 tháng qua. Ngoài ra, một vài doanh nghiệp đã xác nhận sẽ thưởng số tiền nhiều tỷ đồng (bao gồm cả hiện vật) cho kỳ tích dự vòng Chung kết World Cup bóng đá nữ của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Theo thống kê tới hết ngày 10/2, tổng các khoản thưởng và hứa thưởng mà thầy trò HLV Mai Đức Chung được nhận đã hơn 23 tỷ đồng. Ngoài món quà vật chất, ĐT nữ Việt Nam và HLV trưởng Mai Đức Chung đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến 23 tỷ đồng - Ảnh 2
ĐT nữ Việt Nam và HLV trưởng Mai Đức Chung được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Các tuyển thủ khác là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau khi lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam kết thúc, toàn đội chính thức được về nhà ăn Tết muộn với gia đình. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11-21/5, những nữ chiến binh Sao vàng sẽ tham dự SEA Games 31 tại tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu của cả đội sẽ là bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân chuẩn bị cho SEA Games. Nguồn tin từ VFF khẳng định, ĐT nữ Việt Nam sẽ chỉ tập luyện trong nước chứ không đi tập huấn nước ngoài trước thềm SEA Games 31.

Về chuyện hợp đồng với HLV Mai Đức Chung, VFF khẳng định hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến hết năm 2022. Do đó, chiến lược gia 71 tuổi sẽ vẫn là HLV trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam ít nhất đến hết năm 2022. Những kế hoạch liên quan tới công tác nhân sự sẽ được VFF bàn bạc với HLV Mai Đức Chung trong tương lai.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến 23 tỷ đồng tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.