Khoảng thời gian thảm họa cuối triều đại Ole Gunnar Solskjaer
Như đã biết thì cựu thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận trát sa thải sau trận thua tủi hổ với tỷ số 1-4 trước 'gã tí hon' Watford hồi tháng 11/2021. Khi đó, bộ mặt mà Man Utd thể hiện xứng đáng bị hình dung bởi hai từ thảm họa.

Trận thua này thực tế chỉ là giọt nước tràn ly khiến triều đại của Solskjaer đi vào dĩ vãng mà thôi. Trước đó, họ đã lần lượt bị đánh bại bởi những đối thủ quan trọng là Man City (0-2), Liverpool (0-5) và Leicester (2-4). Chính vì thế mà dù đã giúp Quỷ Đỏ vượt qua vòng bảng Champions League cũng như đánh bại Tottenham với tỷ số 3-0, nhà cầm quân người Na Uy vẫn chẳng thể giữ nổi chiếc ghế của mình.
Ralf Rangnick giúp Man Utd cải thiện thành tích
Thời điểm Solskjaer rời Old Trafford, Man Utd chỉ có vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng mà thôi và kém West Ham tới 6 điểm. Thế nhưng bây giờ, họ đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 38 điểm sau 22 vòng đấu, nhiều hơn West Ham 1 điểm và còn đang đá ít hơn đại diện đông London 1 trận.
Rõ ràng dưới sự dẫn dắt của cựu thuyền trưởng CLB RB Leipzig, chúng ta đang thấy một Man Utd ổn định, hiệu quả hơn. Điều đó được thể hiện thông qua các con số thống kê xét trong 10 trận đấu cuối cùng thời Solskjaer và 10 trận đấu đầu tiên thời Rangnick. Chi tiết như sau:
Man Utd thời Rangnick | Man Utd thời Solskjaer | |
Số trận thắng | 6 | 3 |
Số lần bị cầm hòa | 3 | 2 |
Số lần bại trận | 1 | 5 |
Số bàn thắng ghi được | 14 | 14 |
Số lần bị đối thủ chọc thủng lưới | 7 | 22 |
Số trận giữ sạch lưới | 4 | 1 |
Tỷ lệ chiến thắng (%) | 60 | 30 |
Tỷ lệ bại trận (%) | 10 | 50 |
Số bàn thắng/thua trung bình trận | 1.4 - 0.7 | 1.4 - 2.2 |
Có thể thấy, thành tích ghi bàn của Man Utd trong 10 trận đấu đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick và 10 trận đấu cuối cùng thời Solskjaer không khác gì nhau. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Quỷ Đỏ thời điểm hiện tại đang cho thấy chỉ số 'đẹp' hơn nhiều với chỉ 7 bàn thua. Dẫu vậy, chúng ta cũng cần xét đến chuyện cho đến thời điểm này của mùa giải, ngoại trừ West Ham thì Man Utd của huấn luyện viên Rangnick chưa phải gặp bất cứ đối thủ mạnh nào cả.

Sắp tới, đại diện vùng tây bắc nước Anh sẽ tiếp tục chỉ phải chạm mặt một loạt đối thủ dưới cơ là Middlesbrough (FA Cup), Burnley, Southampton, Brighton và Leeds (Premier League). Thử thách thực sự chỉ đến khi Champions League trở lại và Man Utd phải hành quân tới Wanda Metropolitano của Atletico Madrid.