Sự mạo hiểm của MU: Rangnick liệu có phải chìa khóa 'lỗi'?

Anh Tú
Nhận được nhiều kỳ vọng nhưng huấn luyện viên Ralf Rangnick đang gây ra khá nhiều sự thất vọng.

Rangnick đang 'lạc lối' trên hành trình vực dậy Man Utd

Sau trận hòa đáng thất vọng mà Man Utd vừa có trước Southampton, nhiều chuyên gia và cựu danh thủ đã lên tiếng để đưa ra nhận định của mình. Cựu danh thủ Teddy Sheringham thẳng thừng khẳng định quyết định chia tay Michael Carrick và bổ nhiệm Ralf Rangnick của Quỷ Đỏ là một sai lầm. Tất nhiên, mùa giải vẫn còn dài và chúng ta chỉ có thể kết luận việc đặt niềm tin vào ông thầy người Đức là đúng hay sai dựa vào việc đội bóng vùng tây bắc nước Anh sẽ kết thúc mùa giải 2021/22 ở trong hay ngoài top 4. Thế nhưng chí ít cho đến lúc này, có vẻ như Sheringham đang đúng.

Khi thông tin Ralf Rangnick sẽ tiếp quản cabin huấn luyện thay Michael Carrick, nhiều tờ báo Anh đã bày tỏ sự lạc quan cho tương lai của Quỷ Đỏ. Niềm tin mà người hâm mộ Man Utd có được càng trở nên mãnh liệt hơn nữa khi mà trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, họ được thấy những cái tít kiểu như 'Man Utd sẽ được dẫn dắt bởi cha đẻ của lối chơi Gegen-pressing' hay 'thầy của Jurgen Klopp sẽ tới Old Trafford'. Thế rồi người ta dẫn ra một loạt thành tích mà Rangnick từng có trong sự nghiệp sa bàn. Tuy nhiên sau tất cả, đoàn tàu Man Utd vẫn đang đi chệch hướng.

Rangnick là cha đẻ của lối chơi Gegen-pressing nhưng lối chơi này đang không được áp dụng hiệu quả ở Man Utd
Rangnick là cha đẻ của lối chơi Gegen-pressing nhưng lối chơi này đang không được áp dụng hiệu quả ở Man Utd

Rangnick muốn các cầu thủ Man Utd triển khai lối chơi pressing trong sơ đồ 4-2-2-2, nhưng sau đó ông buộc phải thừa nhận sơ đồ nói trên không phù hợp với dàn nhân sự hiện tại của đội để chuyển sang những sơ đồ quen thuộc hơn là 4-3-3 và 4-2-3-1. Lần gần nhất Quỷ Đỏ thi đấu với hệ thống 4-2-2-2 là trận thua 0-1 trước Wolves hồi đầu năm. Kể từ đó tới nay Man Utd đã thi đấu 7 trận, trong đó bao gồm 3 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 1 thất bại. Họ đã bị loại khỏi FA Cup bởi Middlesbrough và bây giờ đang trải qua chuỗi 2 trận hòa liên tiếp dù chỉ phải gặp những đối thủ cửa dưới.

Hệ lụy khôn lường nếu không vào được top 4

Man Utd mời Ralf Rangnick về Old Trafford với tham vọng cho những mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên nếu chẳng thể đưa Quỷ Đỏ vào top 4, nhà cầm quân người Đức lại khiến kế hoạch phục hưng của đại diện vùng tây bắc nước Anh bị cản trở. Những ngày qua, chúng ta đã đọc rất nhiều, nghe rất nhiều về việc Man Utd sẽ bắt tay vào một cuộc tái thiết triệt để sau khi mùa giải năm nay khép lại. Họ đang liên hệ với những chiến lược gia hàng đầu như Mauricio Pochettino, Erik ten Hag hay thậm chí là những Zinedine Zidane hay Luis Enrique. Nhưng liệu họ có chấp nhận tới Old Trafford chỉ để đá Europa League? Khó đấy!

Mất top 4, Man Utd sẽ không có cửa chiêu mộ những bom tấn như Haaland và những HLV hàng đầu như Zidane
Mất top 4, Man Utd sẽ không có cửa chiêu mộ những bom tấn như Haaland và những HLV hàng đầu như Zidane

Tất nhiên, bạn có thể lập luận rằng Man Utd sẽ chỉ đá Europa League 1 mùa rồi sẽ trở lại với sân chơi cấp cao nhất lục địa già. Những chiến lược gia hàng đầu luôn nhắm tới mục tiêu dài hạn, bởi thế điều này chẳng thể là rào cản ngăn họ tới Old Trafford. Thế nhưng ai dám đảm bảo rằng sẽ chỉ là 1 mùa mà thôi? Và kể cả là Man Utd sẽ trở lại Champions League sau đúng 1 mùa, họ lấy gì để biến mình thành một ứng viên vô địch?

Một khi Man Utd mất suất dự Champions League mùa sau, những ngôi sao lớn sẽ nghĩ tới chuyện rời đi. Kể cả có phải ở lại, họ cũng sẽ không thi đấu với tâm trạng thoải mái nhất. Đây chính là những điều đã diễn ra với Harry Kane trong mùa giải năm nay sau khi anh thất bại trong việc rời Tottenham để đầu quân cho Man City. Ở chiều ngược lại, Man Utd cũng sẽ còn gặp khó trong việc chiêu mộ nhân tài. Họ đang ao ước sở hữu Erling Haaland, nhưng liệu cây săn bàn người Na Uy có đến với một đội bóng chẳng được đá Champions League? Có lẽ mọi người cũng có đáp án cho riêng mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sự mạo hiểm của MU: Rangnick liệu có phải chìa khóa 'lỗi'? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!