Sự thật về việc Huawei khoe smartphone P30 sẽ “viết lại các quy tắc về nhiếp ảnh”

Huệ Anh
Trước đó, Huawei từng bị “bóc phốt” dùng máy ảnh DSLR chụp ảnh quảng bá cho smartphone thì này tiếp tục bị tố dùng ảnh stock cho “siêu phẩm” P30.

Mới đây, Huawei đã tung ra vài hình ảnh teaser quảng bá cho chiếc smartphone P30 và P30 Pro sắp ra mắt. Theo lời giới thiệu, cả hai sẽ có nhiều cải tiến và nâng cấp đáng giá, đặc biệt vị CEO của hãng còn tự tin tuyên bố rằng 3 camera sau sử dụng ống kính zoom 10X sẽ "viết lại các quy tắc về nhiếp ảnh".

Tuy nhiên, CEO Yu Richard đã có một màn khoe khoang đáng xấu hổ khi những bức ảnh đó bị tố là ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Tom Pfeiffer từ năm 2009. Điều đó có nghĩa là bức hình mà Huawei nói là được chụp bởi smartphone của mình thực chất là “đồ đi mượn”.

Đây không phải lần đầu tiên Huawei gặp phải sự cố đáng xấu hổ như vậy. Trong chiến dịch quảng cáo smartphone Nova 3, hãng cũng từng sử dụng những bức ảnh chụp bằng máy ảnh DSLR và “khoe rằng” hệ thống camera trong chiếc smartphone của họ đã làm rất tốt công việc của mình.

Để xem bộ ảnh đầy đủ của nhiếp ảnh gia Tom Pfeiffer, bạn có thể truy cập tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sự thật về việc Huawei khoe smartphone P30 sẽ “viết lại các quy tắc về nhiếp ảnh” tại chuyên mục Hi-Tech của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hi-Tech khác

Google Maps tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe trên iPhone

Google Maps vừa cập nhật tính năng tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe, giúp người dùng iPhone dễ dàng tìm lại phương tiện trong các bãi đỗ rộng hoặc khu vực đông đúc. Hiện tính năng này chưa được áp dụng cho thiết bị Android.

Luật Trí tuệ nhân tạo cấm dùng AI gây hại trẻ em

Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua quy định cấm tuyệt đối việc lợi dụng AI để gây hại trẻ em, thao túng hành vi, tạo nội dung giả mạo; đồng thời siết trách nhiệm bồi thường khi hệ thống AI gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.