Tấn Trường được mệnh danh là "thánh lầy lội" sau khi làm một điều

Lại Ninh
Trên sân cỏ trông chững chạc là thế nhưng không ngờ ngoài đời Tấn Trường lại "tấu hài" thế này đây!

Thủ môn Bùi Tấn Trường hiện là một trong những cái tên được dân mạng nhắc đến nhiều nhất sau trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Bởi trong suốt trận đấu, "người nhện" này đã có hàng loạt pha cản phá xuất thần, góp công rất lớn vào việc giúp đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng 2-1.

Tấn Trường được mệnh danh là
Tấn Trường đã có những pha cản bóng vô cùng xuất sắc tại trận Việt Nam gặp Malaysia.

Trên sân cỏ vốn thể hiện xuất sắc là vậy nhưng ngoài đời nam cầu thủ này lại có tính cách vô cùng hài hước. Dù năm nay đã 35 tuổi nhưng nói về khoản bày trò thì Tấn Trường được fan phong luôn danh hiệu "ông chú mặn mòi". Như mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau chia sẻ rần rần khoảnh khắc trêu chọc phóng viên VTV của cầu thủ giữa lúc đang ghi hình.

Tấn Trường được mệnh danh là
Tấn Trường "ké hình" phóng viên VTV.

Cụ thể, trong đoạn clip, ngay giữa lúc phóng viên đang ghi hình cảnh đôi tuyển Việt Nam khám sức khoẻ, Tấn Trường vô tình đi ngang qua và quyết định lên hình "ké" theo cách của riêng mình. Anh đã giơ 2 tay chữ V và lắc lư tạo dáng hài hước ngay sau lưng phóng viên. 

Tấn Trường được mệnh danh là
Không ngờ anh chàng này lại có tính cách hài hước đến vậy.

Ngay sau khi khoảnh khắc trên được chia sẻ, dân mạng được phen cười ngất với chàng cầu thủ này. CĐM cũng dành những bình luận đặc biệt dành cho Tấn Trường như: "Dễ thương quá, vừa bắt bóng giỏi vừa hài hước" hay "Hoá ra tranh thủ lên hình từ bây giờ rồi, bảo sao trận với Indonesia không thấy ở đâu."

Tấn Trường được mệnh danh là
Tấn Trường là cái tên được yêu thích sau trận Malaysia.

Được biết, Thủ môn Bùi Tấn Trường sinh năm 1986, tại Đồng Tháp, anh thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Hà Nội và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Năm 2008, Tấn Trường cùng đội U-22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup sau khi đánh bại Malaysia trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. 

Tấn Trường được mệnh danh là
Tấn Trường sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp.

Đến tháng 5/2021, Tấn Trường được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên sau 8 năm để tham gia vòng loại World Cup 2022. Với những màn bắt bóng đỉnh cao trong trận gặp Malaysia, hiện cầu thủ này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tấn Trường được mệnh danh là "thánh lầy lội" sau khi làm một điều tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.