Tàu vũ trụ khám phá các vì sao nằm gọn trong lòng bàn tay

Nguyễn Như Quỳnh
Tháng trước, các phiên bản thử nghiệm của mẫu phi thuyền nhỏ nhất từ trước đến nay đã được phóng lên quỹ đạo, bằng cách “đi nhờ" các vệ tinh Max Valier và Venta.

Thử nghiệm này do Hệ thống OHB vận hành và được Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phóng vào quỹ đạo.

Con tàu vũ trụ “Sprite” nhỏ bé này được tạo ra bởi chương trình Breakthrough và được tài trợ thông qua chiến dịch kêu gọi tài trợ Kickstarter. Chỉ có kích thước 3,5 x 3,5 cm và nặng 4gram, nhưng phi thuyền này lại được tích hợp nguồn điện (pin mặt trời), các linh kiện máy tính, cảm biến và thiết bị truyền sóng vô tuyến.

Chương trình Breakthrough Starshot hy vọng sẽ có thể chứng minh khả năng tạo ra một chiếc tàu vũ trụ chạy bằng ánh sáng và đạt tới vận tốc bằng 20% vận tốc ánh sáng, để đi đến được phạm vi có thể chụp ảnh các hành tinh của Alpha Centauri, trong đó có Proxima b.

Mặc dù trước đây các tàu Sprite đã từng được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nhưng đây là lần đầu tiên người ta chứng minh rằng có thể phóng một vệ tinh thu nhỏ có trọng lượng nhẹ như vậy lên vũ trụ và giữ liên lạc với nó.

Có quan điểm cho rằng, thông qua việc đưa những phi thuyền nhỏ như vậy tới các hành tinh quay quanh các ngôi sao nằm gần chúng ta, chúng có thể giúp thu thập dữ liệu và từ đó giúp làm sáng tỏ khả năng tồn tại sự sống bên ngoài Trái Đất.

Theo Dantri/Economic Times

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tàu vũ trụ khám phá các vì sao nằm gọn trong lòng bàn tay tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đại dương bí ẩn dưới bề mặt vệ tinh của Sao Thổ

Một đại dương ngầm vừa được phát hiện trên Mimas vệ tinh nhỏ chỉ rộng 396km của Sao Thổ. Đây không chỉ là một bất ngờ lớn với giới thiên văn mà còn là “ứng cử viên mới” đầy hứa hẹn trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.