Tham dự chương trình có bác Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo các ban, đơn vị tại khu vực Hà Nội; các đại biểu là đảng viên và các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương.
Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy bày tỏ: "Trong những ngày tháng này, chúng ta hướng về Bác Hồ kính yêu với tất cả lòng thành kính, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo".
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, trong suốt hành trình cách mạng của dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
"Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thời cơ là không ít khó khăn, thách thức mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác thanh niên. Điều đó càng đòi hỏi việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần, phương châm hành động và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn", anh Bùi Quang Huy nói.
Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, nhìn lại năm 2025 vừa qua, trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng cao, khối lượng nhiệm vụ lớn, bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn, việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất hơn. Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà từng bước được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc và ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.
Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng tiếp tục được khẳng định, góp phần quan trọng xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
|
Tại Hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng 5 tập thể, 37 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có 1 cá nhân được biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giành 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. |
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai rộng rãi, hiệu quả, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực đổi mới và phát triển trong mỗi cơ quan, đơn vị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị:
Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng mà còn là động lực tinh thần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cần chủ động đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác; gắn với nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó và các khâu đột phá; bảo đảm tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động.
Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Mỗi đảng viên cần nghiêm túc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự đánh giá kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành trên 80% nội dung cam kết, bảo đảm yêu cầu chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I đã đề ra.











