Thận “gào khóc kêu cứu” vì 4 cách uống nước cực kỳ sai lầm của con người

Huệ Anh
Tưởng chừng chẳng còn công việc nào đơn giản hơn uống nước nhưng nhiều người vẫn mắc sai lầm. 4 cách uống nước dưới đây chính là nguyên nhân khiến thận của bạn hỏng đi từng ngày.

Công thức: Uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Physiology - Regulatory, các nhà nghiên cứu cho biết việc uống 8 ly nước mỗi ngày có mang lại sức khỏe hay không còn tùy thuộc vào thể trạng mỗi người. Bởi vậy, khái niệm uống đủ 8 ly nước mỗi ngày là sai lầm.

Nếu uống quá nhiều nước, thận sẽ phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. Cơ thể có thể xuất hiện tình trạng trữ nước, thậm chí là ngộ độc nước. Đối với những người có chức năng thận kém thì còn xảy ra tình trạng phù nề.

Chỉ uống khi đã quá khát

Nếu bạn duy trì tình trạng khát nước trong một thời gian dài thì lượng nước tiểu sẽ giảm và nồng độ chất thải, chất độc trong nước tiểu sẽ tăng lên. Nguyên nhân là do quá trình trao đổi chất và đào thải chất cặn bã dựa vào 2 cơ quan là gan và thận. Để vận hành trôi chảy chức năng này thì phải có đủ nước.

Nhịn uống nước sẽ dẫn tới các bệnh như sỏi thận, cơ thể suy nhược, mệt mỏi do cơ quan nội tạng bị nhiễm độc.

Chỉ cần là đồ uống, uống cái gì cũng được

Nhiều người có thói quen cực kỳ sai lầm khi thay nước bằng các loại đồ uống như trà, cà phê,... Họ cho rằng nước lọc thật nhạt nhẽo và nước ngọt, nước có ga,... cũng là nước nên có thể thay thế được cho nhau.

Tuy nhiên, các loại đồ uống này đều chứa các chất hoá học. Uống thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể. Thậm chí, uống nhiều nước ngọt, nước có ga, trà uống liền còn là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tim mạch,...

 

Uống trà đặc sau khi uống đồ có cồn

Chúng mình phải nhắc bố mẹ ngay nhé, hành động này vô cùng nguy hiểm bởi nó gây tổn thương cho thận. Theo các chuyên gia, chất kiềm trong lá trà có tác dụng lợi tiểu còn thận lúc này lại chưa phân huỷ và bài tiết hết lượng đồ uống có cồn vừa uống. Hậu quả là thận phải làm việc quá tải dẫn tới tổn thương.

 

Bảng gợi ý lượng nước cần thiết cho cơ thể theo cân nặng (chỉ mang tính tham khảo):

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thận “gào khóc kêu cứu” vì 4 cách uống nước cực kỳ sai lầm của con người tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.

Khi đói cần tránh ăn những loại quả nào?

Trái cây là món quà của thiên nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc chọn lựa thời điểm ăn trái cây cũng quan trọng không kém việc chọn loại trái cây nào phù hợp với cơ địa của mỗi người.