Ngày 13/9, thông qua mạng lưới bán hàng Fanatics Collect và đơn vị giao dịch Acquir, tấm thẻ Panini Mega Cracks Lionel Messi mùa giải 2004–2005 đã chính thức đổi chủ với mức giá lên tới 1,5 triệu USD (khoảng gần 40 tỷ đồng). Thẻ được Professional Sports Authenticator (PSA) tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về thẩm định thẻ thể thao chấm điểm tuyệt đối 10/10, qua đó càng làm tăng giá trị sưu tập.

Với mức giá này, Messi vượt qua cố huyền thoại Pele, người nắm giữ kỷ lục cũ với tấm thẻ Alifabolaget 1958, được bán với giá 1,33 triệu USD vào năm 2022. Trước đó, một phiên bản khác của thẻ Pele cũng từng đạt mốc 1,1 triệu USD, cho thấy sức hấp dẫn bền vững của bộ môn sưu tập thẻ thể thao.
Panini thương hiệu thẻ cầu thủ danh tiếng đến từ Italy đã bắt đầu sản xuất thẻ từ kỳ World Cup 1970. Mỗi thẻ thường được in hình chân dung cầu thủ, kèm thông số thi đấu, logo đội bóng và một số phiên bản đặc biệt có thể có chữ ký gốc của cầu thủ.
Mức độ hiếm của từng thẻ phụ thuộc vào số lượng phát hành, chất lượng in ấn, tình trạng bảo quản và điểm số đánh giá từ các tổ chức như PSA. Trên trang bán lẻ chính thức của Panini tại Anh, một hộp Premier League Top Class 2025 Blaster Box gồm 56 thẻ có giá khoảng 27 USD (tức chưa đến 700.000 đồng), nhưng khả năng mở ra thẻ quý cực hiếm là điều khiến trò chơi sưu tập này trở thành “kho báu” thực sự cho các nhà đầu tư lẫn người hâm mộ.

Lionel Messi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Barcelona từ mùa giải 2004-2005 thời điểm tấm thẻ tân binh này ra đời. Trải qua hai thập kỷ thi đấu, anh đã trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế giới: vô địch World Cup 2022, giành 2 Copa America, 4 Champions League, 10 La Liga, và 8 Quả Bóng Vàng kỷ lục chưa ai sánh kịp.
Việc tấm thẻ của Messi xác lập mức giá kỷ lục mới không chỉ khẳng định tầm vóc siêu sao của anh trong lịch sử bóng đá, mà còn cho thấy sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của thị trường sưu tập thẻ cầu thủ nơi đam mê, đầu tư và văn hóa thể thao giao thoa mạnh mẽ.