Thêm yêu quê hương qua truyện kể lịch sử

Chu Hải
TNTP - Hơn 55 thí sinh đại diện cho các trường trung học của Tiền Giang đã tham gia hội thi kể chuyện với chủ đề “Nhân vật lịch sử địa phương” do Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh tổ chức.

Thông qua cuộc thi này, các bạn học sinh thêm hiểu và trân quý hơn những người anh hùng đã làm nên chiến công hiển hách của quê hương mình.

Các bạn nhỏ giới thiệu về anh hùng Thủ Khoa Huân.

Các nhân vật lịch sử nổi tiếng của vùng đất Tiền Giang như: Thủ Khoa Huân, Trương Định, Nguyễn Thị Thập, Trừ Văn Thố, Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Văn Nhánh... đã được các thí sinh giới thiệu tới khán giả với giọng kể cuốn hút, cách trích dẫn lời nhân vật sinh động và sự minh họa đầy sáng tạo… Để chuẩn bị cho hội thi này, nhiều trường đã tổ chức giới thiệu sách cho học sinh tìm hiểu, đi thực tế thu thập tư liệu… để thêm yêu quý những người anh hùng của mảnh đất Tiền Giang, đặc biệt là vị anh hùng mà trường mình vinh dự được mang tên.

Hình ảnh về anh hùng nhỏ tuổi Hồ Văn Nhánh được tái hiện trên sân khấu.

Bạn Trần Dương Tú Phương (Lớp 7/4, trường THCS Lê Ngọc Hân - Giải Nhất) cho biết: “Hàng tuần, mình được các thầy cô giới thiệu các cuốn sách để đọc. Trong đó, mình rất ấn tượng với câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thập. Bà là hiện thân cho người phụ nữ Việt Nam với tinh thần yêu nước bất khuất, kiên cường; sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng phụ nữ”.

Bạn Nguyễn Trung Hiếu (Lớp 9/5, trường THCS Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo - Giải Ba) đã rút ra những bài học sâu sắc khi kể về nhân vật lịch sử Lê Thị Hồng Gấm. “Qua câu chuyện về bà, mình cảm nhận được những đau thương, mất mát của chiến tranh. Hôm nay được sống trong tự do và hòa bình, mình càng thấy trân quý hơn sự hy sinh của thế hệ cha ông”, cậu bạn chia sẻ.

Cô Huỳnh Thị Phượng (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Tiền Giang) trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất (Trần Dương Tú Phương - THCS Lê Ngọc Hân, Nguyễn Võ Tường Vy - THCS Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho; Đặng Thị Kim Ngọc - THPT Đốc Binh Kiều, Cai Lậy), 10 giải Nhì và 13 giải Ba. Hội thi tuy khép lại nhưng đã giúp vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước cho các bạn học sinh.

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN
(81/4 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Mỹ Tho, Tiền Giang)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thêm yêu quê hương qua truyện kể lịch sử tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).