Thí sinh 'Đại sứ Xanh' trổ tài MC về môi trường

PV
124 thí sinh vào chung khảo 'Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Xanh Quốc gia 2025-2026', trổ tài làm MC và trình bày sáng kiến nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngày 18/4, 50 gương mặt xuất sắc, vượt qua hàng nghìn hồ sơ đăng ký, bước vào vòng chung khảo Cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Xanh Quốc gia 2025-2026” khu vực phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội.

Thí sinh hóa thân thành MC, biên tập viên, thực hiện các bản tin về bảo vệ môi trường.
Thí sinh hóa thân thành MC, biên tập viên, thực hiện các bản tin về bảo vệ môi trường.

Sự kiện do Hội Kiến tạo Môi trường Xanh Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty TNHH Đào tạo Viestar tổ chức, nằm trong chương trình “Vì Môi trường Xanh Quốc gia”. Cuộc thi hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu trong thế hệ trẻ.

Vòng chung khảo được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa kết hợp truyền hình, với các nội dung thi đa dạng. Điểm nhấn là phần “Bản tin Xanh”, nơi các thí sinh nhỏ tuổi hóa thân thành MC, biên tập viên, thực hiện các bản tin ngắn từ 2-3 phút, về giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ thiên nhiên.

Ngoài ra, thí sinh ở các nhóm tuổi khác trải qua các phần thi như trình bày dự án môi trường, thuyết trình, phản biện, thể hiện tài năng gắn với thông điệp xanh và xử lý tình huống liên quan đến môi trường, xã hội.

Nhiều câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng xuất hiện. Đó có thể là một em nhỏ bắt đầu từ việc phân loại rác tại gia đình, một nhóm học sinh xây dựng mô hình tái chế trong trường học, hay những bạn trẻ truyền thông về môi trường trên nền tảng số. Một số thí sinh, như em Phan Gia Minh, gây ấn tượng mạnh khi lồng ghép câu chuyện về môi trường thông qua ý tưởng về bộ đội Cụ Hồ.

Những phần thi này góp phần khẳng định, rằng bảo vệ môi trường không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Ban giám khảo và thí sinh tại vòng chung khảo khu vực phía Bắc.
Ban giám khảo và thí sinh tại vòng chung khảo khu vực phía Bắc.

Bà Hồ Bảo Khánh, Giám đốc Quốc gia Chương trình “Vì Môi trường Xanh Quốc gia” cho biết: “Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực và cách tiếp cận vấn đề môi trường".

Từ hành động giản dị, gần gũi trong đời sống hằng ngày, đến những dự án quy mô, giàu sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, tất cả đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh sống động, đầy cảm hứng về thế hệ công dân xanh Việt Nam.

Qua các phần thi trong ngày 18/4, ban giám khảo thống nhất, rằng đa số đều được xây dựng theo 3 tiêu chí chính, gồm nhận thức, hành động và lan tỏa, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.

MC Nguyễn Ngân Hà, Đạo diễn Nghệ thuật Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một “Chiến binh xanh”, mang trong mình ý thức trách nhiệm và tinh thần hành động vì môi trường. “Mỗi cá nhân là một hạt nhân của thay đổi, và mỗi hành động xanh hôm nay sẽ kiến tạo nên một tương lai bền vững cho ngày mai”, chị chia sẻ.

Ban giám khảo chúc mừng các thí sinh tham dự.
Ban giám khảo chúc mừng các thí sinh tham dự.

Chung quan điểm, nhà báo Trần Thị Lan Phương, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng bày tỏ: "Đây không chỉ là một cuộc thi mang tính thời điểm, mà là khởi đầu cho một hành trình dài hơn, nơi những 'Đại sứ Xanh' được nuôi dưỡng, kết nối và trưởng thành".

Bà hy vọng, từ sân chơi này, các em sẽ được trao thêm cơ hội, để thực sự trở thành những hạt nhân lan tỏa, góp phần định hình một thế hệ công dân trẻ có ý thức, trách nhiệm và hành động vì môi trường.

Cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Xanh Quốc gia" trở thành hoạt động thường niên thời gian qua. Ngày càng nhiều các trường tiểu học, THCS và THPT tham dự.

Năm 2026, cuộc thi tổ chức vòng sơ khảo, với chủ đề “Hành trình vì Việt Nam xanh”. Thí sinh tham gia gửi tác phẩm thông qua hệ thống trực tuyến bằng cách quét mã QR để nộp bài dự thi, hoặc gửi trực tiếp.

Gần 2.000 tác phẩm đã gửi dự thi. Kết quả, 124 tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo, được tổ chức thi trực tiếp, theo hình thức sân khấu hóa kết hợp truyền hình, bắt đầu từ hôm nay 18/4.

Kết thúc vòng chung khảo khu vực phía Bắc, ban giám khảo chọn 29 thí sinh vào vòng tiếp theo. Dự kiến, vòng chung khảo tại miền Trung và miền Nam sẽ được tổ chức trong tháng 5/2026, nhằm chọn ra 36 thí sinh nữa, góp mặt vào vòng chung kết toàn quốc.

Thí sinh đạt danh hiệu “Đại sứ Xanh Quốc gia” sẽ có cơ hội tham gia các chiến dịch môi trường cấp quốc gia, đồng hành cùng dự án cộng đồng và trở thành đại diện truyền thông cho các hoạt động xanh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thí sinh 'Đại sứ Xanh' trổ tài MC về môi trường tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Lễ kết nạp đội viên mới ở trường Hưng Trí

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025–2026, sáng 16/3, Liên đội Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới cho 281 nhi đồng tiêu biểu, có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.