Thời tiết 9/9: Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng, đề phòng gió lốc

Vũ Hồng Loan
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9/9 các tỉnh Bắc Bộ đặc biệt là khu vực Hà Nội sẽ có mưa giông trên diện rộng.

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều ngày 8/9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-23 độ vĩ Bắc tiếp tục suy yếu và dịch lên phía Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên từ đêm ngày 9/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 10/9, vùng mưa vừa, mưa to có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội, từ gần sáng ngày 10/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Cảnh báo, từ ngày 10-11/9, một đợt lũ nhỏ có khả năng xuất hiện trên các sông ở Bắc Bộ với biên độ lũ từ 2-3m ở thượng lưu và 1-2m ở hạ lưu. Mực nước sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1. Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. (Ảnh minh họa: Internet).

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước ngày 9/9:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió nhẹ, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21- 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội:

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 9/9: Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng, đề phòng gió lốc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.