Thủ môn Brazil thoát thẻ đỏ 2 lần nhờ VAR

Đức Tuấn
Trận Ecuador và Brazil ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ gây chú ý khi thủ môn Alisson đã 2 lần bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Cuộc chạm trán giữa Ecuador và Brazil ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã chứng kiến hàng loạt pha xử lý gây tranh cãi của trọng tài. Ngay từ những phút đầu hiệp 1, sự quyết tâm trong việc giành điểm đã thúc đẩy các cầu thủ chủ nhà chơi rắn.

Về phần các vị khách, dù đang dẫn đầu BXH và đã có vé dự Vòng Chung kết World Cup nhưng họ vẫn thi đấu một cách sòng phẳng. Điều này khiến vị "vua áo đen" đã phải lần lượt rút hai thẻ đỏ cho cầu thủ hai bên chỉ sau 20 phút bóng lăn.

Thủ môn Brazil thoát thẻ đỏ 2 lần nhờ VAR - Ảnh 2
Thủ môn Alisson đã 2 lần thoát thẻ đỏ ở trận Brazil hòa Ecuador.

Tình huống đuổi người đầu tiên mà trọng tài tiến hành là khi ông rút thẻ đỏ dành cho thủ môn Dominguez của Ecuador sau pha đạp bóng vào Matheus Cunha. Không đầy 5 phút sau đó, đến lượt hậu vệ Emerson của Brazil nhận mức phạt tương tự.

Tới phút 26, chiếc thẻ đỏ thứ 3 được ông trọng tài trao cho thủ môn Alisson vì lỗi vung chân hơi cao. Người gác đền biên chế CLB Liverpool được cho là đã đạp thẳng lên đầu Elner Valencia khi cầu thủ này lao vào tranh chấp.

Nhưng điều bất ngờ là sau khi trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Alisson, chính ông này đã rút lại quyết định khi nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ VAR. Thủ môn của đội khách sẽ chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng vì lỗi cao chân. Nhưng số lần mà trọng tài rút thẻ đỏ ở trận đấu này vẫn chưa dừng.

Thủ môn Brazil thoát thẻ đỏ 2 lần nhờ VAR - Ảnh 1
Thủ môn Brazil có những pha phá bóng vô cùng nguy hiểm với cầu thủ Ecuador.

Tới phút 90+5 trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, Alisson rời khung gỗ để băng ra phá bóng và có động thái đấm vào đầu đối thủ thay vì đấm bóng. Đây được coi là lý do để ông vua áo đen quyết định đuổi thủ môn tuyển Brazil. Nếu điều này xảy ra, Ecuador đương nhiên sẽ được hưởng phạt đền.

Nhưng một lần nữa, tổ VAR lại can thiệp để khiến trọng tài sửa quyết định. Theo người cầm còi trận này, Alisson đã đấm trúng bóng trước khi có va chạm với cầu thủ Ecuador. Vậy là tấm thẻ đỏ dành cho Alisson cũng như quyết định thổi phạt đền trước đó ngay lập tức được thu hồi. Có thể nói, công nghệ VAR đã cứu Brazil khỏi một trận thua nhãn tiền. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thủ môn Brazil thoát thẻ đỏ 2 lần nhờ VAR tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác