Thủng lưới 3 bàn chỉ trong 6 phút, Bayern Munich thua sốc Bochum

Đức Tuấn
Bayern Munich đã bất ngờ thảm bại trước đội "cửa dưới" Bochum dẫu đã vươn lên dẫn trước từ sớm.

Trước thềm vòng 22 Bundesliga, Bayern Munich đang có phong độ rất ấn tượng với chuỗi 3 trận toàn thắng. Trên BXH, Hùm xám xứ Bavaria chễm trệ trên ngôi đầu với khoảng cách 9 điểm với đối thủ xếp ngay sau.

Chuyến làm khách tới sân của Bochum, CLB đang xếp thứ 11 được dự đoán sẽ là "kèo dễ" với thầy trò HLV Julian Nagelsmann. Thực tế cho thấy, nhà đương kim vô địch Bundesliga đã cụ thể hóa bàn thắng từ rất sớm.

Thủng lưới 3 bàn chỉ trong 6 phút, Bayern Munich thua sốc Bochum - Ảnh 2
Robert Lewandowski sớm mang về bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Munich ở ngay phút thứ 9.

Ở ngay phút thứ 9, tiền đạo Robert Lewandowski đã làm rung mảnh lưới đối phương sau pha dứt điểm cận thành làm bó tay thủ môn Michael Esser. Bị dẫn trước, đội chủ nhà Bochum vẫn vững vàng tâm lý để tìm được bàn gỡ hòa do công của tiền đạo Christopher Antwi-Adjei. Khởi nguồn từ Holtmann, cầu thủ người Philippines gốc Đức đã thực hiện đường chuyền cực kỳ chính xác cho Antwi-Adjei trước khi anh này tung cú sút đánh bại thủ môn Ulreich.

Tìm được bàn gỡ quá nhanh, đội chủ nhà Bochum càng chơi càng hưng phấn. Trái lại, Bayen Munich gặp bất lợi khi bị thổi phạt 11m vì hậu vệ Upamecano để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Jürgen Locadia dễ dàng giúp Bochum vượt lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng thứ 3 của Bochum được ghi chỉ sau đó 2 phút. Hậu vệ Cristian Gamboa có pha phối hợp đẹp mắt trước dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Ulreich.

Thủng lưới 3 bàn chỉ trong 6 phút, Bayern Munich thua sốc Bochum - Ảnh 1
Bochum dẫn trước Bayen Munich tới 4-1 ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Tiền đạo Gerrit Holtmann điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 44 với pha cứa lòng ghi bàn cực kỳ đẹp mắt. Lúc này đây, khó ái có thể ngờ hàng thủ Bayern Munich lại chơi một cách ngờ nghệch tới vậy. Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Nagelsmann quyết tâm dâng cao đội hình để thu hẹp cách biệt. Nhưng phải mới tới phút 75, "Họng pháo Ba Lan" mới rút ngắn được cách biệt cho các vị khách.

Lewandowski thậm chí có thể lập hat-trick ở trận này nếu cú đá phạt không bị cột dọc từ chối ít phút sau đó. Chấp nhận để thua 2-4 trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là Bochum, nhà đương kim vô địch vẫn chỉ có được 52 điểm sau 22 vòng đấu. Borussia Dortmund có thể rút ngắn khoảng cách với Bayern Munich xuống còn 6 điểm nếu họ vượt qua Union Berlin vào lúc 21h30 ngày 13/2.

Đội hình xuất phát:

Bochum: Michael Esser; Cristian Gamboa, Armel Bella Kotchap, Maxim Leitsch, Danilo Soares; Patrick Osterhage, Anthony Losilla, Elvis Rexhbecaj; Christopher Antwi-Adjei, Jurgen Locadia, Gerrit Holtmann.

Bayern Munich: Sven Ulreich; Benjamin Pavard, Niklas Sule, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez; Joshua Kimmich; Serge Gnabry, Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman; Robert Lewandowski.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thủng lưới 3 bàn chỉ trong 6 phút, Bayern Munich thua sốc Bochum tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác