Tin GD hôm nay – Teen 13 tuổi lập kỷ lục nhờ xuất bản sách song ngữ

An Hảo
Tin GD – Nguyễn Hạnh Phương, HS Trường Liên cấp Newton vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao giải “Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất".

Tin giáo dục hôm nay được biết, vào sáng 3/3/2022, tại Trường Liên cấp Newton, Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Kỷ lục đến em Nguyễn Hạnh Phương với tiêu chí: “Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh và xuất bản thành sách song ngữ Anh - Việt nhỏ tuổi nhất Việt Nam”. Hạnh Phương là học sinh của trường này.

Tin GD hôm nay – Teen 13 tuổi lập kỷ lục nhờ xuất bản sách song ngữ - Ảnh 1

Nguyễn Hạnh Phương (biệt danh Rosy Black) sinh ngày 24/5/2009. Hạnh Phương được mẹ dạy Tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ và phát triển như một trẻ song ngữ (bilingual child). Theo gia đình, lúc 3 tuổi Hạnh Phương bắt đầu học đọc Tiếng Anh và Tiếng Việt. Đến năm 4 tuổi em đã bắt đầu đọc truyện bằng cả 2 ngôn ngữ.

Tin giáo dục hôm nay, Hạnh Phương cho biết em rất thích đọc sách và đọc nhiều thể loại, nhất là các loại sách về khoa học và truyện. Em chia sẻ, đã đọc hơn 1.000 quyển sách về nhiều thể loại khác nhau, trong đó khoảng 70% là sách Tiếng Anh và 30% là sách Tiếng Việt. Theo Th.s Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng của Trường Liên cấp Newton, khả năng giao tiếp 2 ngôn ngữ Anh và Việt của Hạnh Phương là như nhau.

Tác phẩm: “Star Team: A Quest for the greatest power”, tiếng Việt “Biệt đội ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại” đầu tiên của Hạnh Phương được viết bằng Tiếng Anh. Em bắt đầu lên ý tưởng viết từ tháng 7/2019 và bắt đầu với việc xây dựng ý tưởng toàn bộ nội dung cuốn truyện. Sau đó mới tập trung viết chi tiết cho tập 1 của cuốn truyện. 

Tin giáo dục hôm nay được biết, sau khi Hạnh Phương hoàn thành tập 1 bằng Tiếng Anh, em đã dịch sang Tiếng Việt.

Nội dung cuốn truyện viết về 4 đứa trẻ (người Anh) là bạn học cùng lớp có những khả năng đặc biệt ở độ tuổi 12. Trong một buổi đi chơi, tình cờ các bạn phát hiện ra một chiếc hộp đặc biệt trong 1 ngôi nhà bỏ hoang trên đó có khắc chữ “Greatest Power”. Không ngờ khi đó một bàn tay xương xẩu đã chộp và cướp chiếc hộp trên tay bọn trẻ. Đó chính là Thần Chết. Ông ta cũng đã tìm kiếm chiếc hộp bấy lâu nay và muốn sở hữu chiếc hộp để có sức mạnh bao trùm thế giới. Việc Thần Chết có trong tay chiếc hộp này sẽ là hiểm họa lớn cho loài người. Bọn trẻ vô cùng kinh ngạc và lo sợ nên quyết tâm đi tìm lại chiếc hộp từ tay Thần Chết.

Tin GD hôm nay – Teen 13 tuổi lập kỷ lục nhờ xuất bản sách song ngữ - Ảnh 1

Với sự giúp đỡ của Harold, một vị thần đầu đại bàng mình sư tử, bọn trẻ đã tìm hiểu được câu chuyện về sức mạnh bên trong chiếc hộp và phương thức để có thể đánh bại Thần Chết và lấy lại chiếc hộp để cứu thế giới. Để làm được điều đó bọn trẻ sẽ cần phải lấy được 4 vũ khí từ 4 không gian và thời gian khác nhau: Từ Quá Khứ, Từ Tương Lai, Từ Thiên Đàng và Từ Địa Phủ. 4 vũ khí này hợp lực lại sẽ giúp thắng được Thần Chết và giành lại được chiếc hộp.

Bộ truyện bao gồm 4 tập theo câu chuyện đi tìm các vũ khí của bọn trẻ. Cuốn truyện được xuất bản ở thị trường Việt Nam dưới dạng sách song ngữ có kèm tranh minh họa.

Tin GD hôm nay – Teen 13 tuổi lập kỷ lục nhờ xuất bản sách song ngữ - Ảnh 1

Với bộ truyện song ngữ này, Hạnh Phương đã vinh dự được Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng, thường trực Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng và kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Tin giáo dục hôm nay, kỷ lục của em Nguyễn Hạnh Phương được đưa vào hệ thống các Kỷ lục học đường nằm trong Hành trình Tìm kiếm và Xác lập các Kỷ lục Học đường tại Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện. Với Kỷ lục vừa được xác lập của em Hạnh Phương, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings mong muốn tài năng nhỏ tuổi sẽ trở thành tấm gương sáng, tạo niềm cảm hứng cũng như góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, trí tưởng tượng cùng sự sáng tạo cho các bạn học sinh khác trên khắp đất nước Việt Nam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay – Teen 13 tuổi lập kỷ lục nhờ xuất bản sách song ngữ tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Học sinh Trưng Vương tiến bước lên Đoàn

Ngày 25/3/2024 tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Thành đoàn - Hội đồng Đội Thành phố tổ chức mô hình điểm cấp Thành phố Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này