Tin GD hôm nay – Xét tuyển 2022, thí sinh có thể dự thi đánh giá năng lực tối đa mấy lần?

An Hảo
Tin GD hôm nay – Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, thí sinh có thể đăng ký dự thi tối đa mấy đợt là điều mà rất nhiều người quan tâm.

Theo tin giáo dục hôm nay, các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, và kỳ thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm nay thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi và nhiều trường ĐH lấy kết quả xét tuyển. Do đó, cần thiết xây dựng bộ công cụ chuyển đổi thang điểm giữa các bài thi riêng để giảm tải thi cho thí sinh.

Tin GD hôm nay – Xét tuyển 2022, thí sinh có thể dự thi đánh giá năng lực tối đa mấy lần? - Ảnh 1

Thống kê cho thấy với nhiều trường đại học (ĐH), chỉ tiêu lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT đã giảm đáng kể, thay vào đó là các phương thức xét tuyển kết hợp. Đồng thời, việc sử dụng kết quả kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục ĐH lớn cũng là một phương thức xét tuyển được nhiều trường ĐH sử dụng.

Được biết, đến thời điểm này, kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã có 50 trường ĐH đăng ký lấy kết quả tuyển sinh trong năm nay. Còn kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm nay có tới 80 trường ĐH phía Nam lấy kết quả để xét tuyển sinh. Kỳ thi đánh giá tư duy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có nhiều trường ĐH thông tin sẽ lấy kết quả.

Chỉ với 3 kỳ thi trên đã thu hút được khoảng 150 trường ĐH đăng ký sử dụng kết quả xét tuyển sinh với số lượng hàng trăm ngàn thí sinh và chắc chắn số đăng ký sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực vào tháng 3 và tháng 5; ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 16 đợt thi; trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức 1 đợt thi; trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng dự kiến tổ chức một kỳ thi đánh giá chuyên biệt để xét tuyển kết hợp.

Như vậy, bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt buộc đối với tất cả thí sinh chưa tốt nghiệp, những thí sinh muốn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi riêng vào các trường ĐH yêu thích có thể phải thi tối đa tới 4 đợt thi (của cả 4 đơn vị tổ chức kỳ thi riêng) hoặc 1-2 đợt thi tuỳ nhu cầu. Thực tế này đòi hỏi các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức kỳ thi riêng cần có giải pháp để giảm thi cho các thí sinh nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi xét tuyển ĐH.

Tin GD hôm nay – Xét tuyển 2022, thí sinh có thể dự thi đánh giá năng lực tối đa mấy lần? - Ảnh 1

Tin giáo dục hôm nay, theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Phó Ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích, xu hướng các trường ĐH trong thời gian tới sẽ sử dụng các phương thức khác nhau để tuyển được các thí sinh chất lượng là điều có thể dự báo trước.

Đối với các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao, điểm chuẩn cao thì việc xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hoá góp phần quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội đã liên hệ với các trường đại học phía Nam để đặt địa điểm và tổ chức các đợt thi tại TPHCM vào tháng 5 và tháng 7 - 8 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trung tâm cũng đã và đang phối hợp với Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia TPHCM nghiên cứu xây dựng bộ công cụ chuyển đổi thang điểm giữa hai bài thi đánh giá năng lực của 2 đơn vị trong thời gian tới.

Mùa tuyển sinh ĐH 2022, xu hướng tự chủ tuyển sinh, giảm sự lệ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT đã hiện rõ trong nhiều thông tin tuyển sinh được các cơ sở đào tạo ĐH đưa ra. Các bài thi cũng có cấu trúc, nội dung, kiến thức trải rộng giúp đánh giá năng lực người học hết sức toàn diện.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay – Xét tuyển 2022, thí sinh có thể dự thi đánh giá năng lực tối đa mấy lần? tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.