Chương trình được tổ chức với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”, hướng tới việc giúp học sinh biết sử dụng công nghệ đúng cách, an toàn và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số.
Phát biểu tại chương trình, cô Lê Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, nhấn mạnh: “Tri thức ngày nay không còn bó hẹp nơi bục giảng hay trong những trang sách mà hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống số. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội học tập, song công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn là công cụ hỗ trợ con người. Vì vậy, làm chủ AI không đồng nghĩa với lệ thuộc vào AI, mà đòi hỏi khả năng chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tư duy độc lập và tinh thần trách nhiệm”.
Khi tranh vẽ “biết hát” nhờ AI
Thông điệp ấy được cụ thể hóa qua hoạt động tương tác “Công dân số nhí - Khi tranh vẽ biết hát”. Hai bạn Phạm Tuệ Mỹ (lớp 7A1) và Cao Vân Nhi (lớp 8A1) mang đến những bức tranh do chính mình sáng tác.
Vân Nhi lựa chọn khung cảnh thiên nhiên trong trẻo, bình yên với những cụm hoa vươn về phía ánh sáng. Trong khi đó, tác phẩm của Tuệ Mỹ được lấy cảm hứng từ những trang nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tái hiện một trạm quân y thời chiến và gửi gắm niềm tin vào hòa bình.
Điều thú vị xuất hiện khi những bức tranh được đưa vào công cụ AI để tạo video. Từ hình ảnh tĩnh trên trang giấy, các tác phẩm trở thành những hình ảnh chuyển động trên màn hình lớn, thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường.
Qua hoạt động này, các bạn được trực tiếp chứng kiến cách AI có thể hỗ trợ đưa một ý tưởng sáng tạo sang hình thức thể hiện mới. Tuy nhiên, điểm khởi đầu vẫn là ý tưởng, cảm xúc và sự sáng tạo của con người. Công nghệ đóng vai trò là công cụ giúp những giá trị ấy được thể hiện và lan tỏa theo những cách mới.
Cùng thử sức với kiến thức an toàn số
Không khí sân trường trở nên sôi động hơn với minigame “Thực học - Thực hành - An toàn không gian số”.
Hàng trăm học sinh sử dụng thiết bị điện tử quét mã QR và cùng chinh phục 20 câu hỏi về cách vận dụng AI trong học tập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn trên môi trường mạng.
Mỗi câu hỏi trở thành một tình huống để các bạn vừa thử sức, vừa bổ sung kiến thức. Những nội dung tưởng như khá mới mẻ về AI, dữ liệu cá nhân hay an toàn số nhờ đó được tiếp cận theo cách trực quan và gần gũi hơn.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại THCS Mai Động vì thế không dừng lại ở lời kêu gọi học tập, mà tạo cơ hội để các bạn trực tiếp học, thực hành và trải nghiệm. Qua đó, học sinh từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ chủ động, biết tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ nhưng vẫn giữ tư duy độc lập, ý thức bảo vệ bản thân và trách nhiệm khi tham gia môi trường số.










