Tình yêu trái bóng của cầu thủ nhí xứ Nghệ

Cún bông
Với niềm đam mê bóng đá cùng sự nỗ lực tập luyện, đội bóng nhí xóm Đông Yên 2, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã mang về giải Ba, trong Hội thao chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024.

Tình yêu với trái bóng tròn

Đội bóng gồm các thành viên đá chính đến từ trường Tiểu học Nhân Thành như: Ngô Quốc Huy, Ngô Bảo Hưng, Trần Sơn Tùng, Nguyễn Thọ Dũng (lớp 5B), Nguyễn Minh Hoàng (lớp 5D), Vũ Gia Nghĩa (lớp 4B), Trần Nguyên Bảo (lớp 4D. Các bạn là những thành viên tích cực và có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao “vua”. Quốc Huy chơi ở vị trí tiền vệ. Gia Nghĩa đảm nhận vai trò hậu vệ. Tuy nhỏ con nhưng Nguyên Bảo lại xông pha ở vị trí tiền đạo… Mỗi bạn một nhiệm vụ song khi vào sân là cả đội rất đoàn kết và thi đấu vô cùng ăn ý.

Tiền đạo Nguyên Bảo nhỏ con nhưng
cực kỳ nhanh nhẹn.
Tiền đạo Nguyên Bảo nhỏ con nhưng cực kỳ nhanh nhẹn.
Tiền vệ Quốc Huy nhanh nhẹn, sắc sảo.
Tiền vệ Quốc Huy nhanh nhẹn, sắc sảo.

Nguyên Bảo vui vẻ bật mí: “Nhóm tụi mình cùng làm quen với trái bóng tròn từ nhỏ và thường xuyên tập luyện vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Cùng thần tượng các cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… tụi mình có ước mơ sau này sẽ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, chơi hay như các cầu thủ quốc tế ấy”.

Gia Nghĩa bảo vệ khung
4 thành rất chắc chắn.
Gia Nghĩa bảo vệ khung 4 thành rất chắc chắn.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Tham gia nhiều giải bóng ở trường, ở thôn, đội bóng nhí đã “ẵm” về nhiều thành tích thi đấu lẫn kỷ niệm đáng nhớ. Quốc Huy nhớ một lần tập bóng bị lật cổ chân do cú đánh đầu tiếp đất sai cách. Khi đó, cậu bạn phải nghỉ mấy ngày. Ngồi ngoài sân theo dõi các bạn tập, Huy vừa tiếc vừa buồn bực chân tay. Cậu chỉ mong mình khỏe thật nhanh để được đá cùng đồng đội. Nguyên Bảo thì vẫn nhớ lần tham gia giải đấu dịp 26/3 vừa rồi. Lúc đó, đội cậu phải thi đấu với đội các anh lớn lớp 7. Vì khá nhỏ con nên Bảo thường bị ép khi va chạm. Cậu tự nhủ mình phải luyện thêm để tăng cân, tăng chiều cao, tăng thể lực để thi đấu tốt hơn.

Đã ra trận là tinh thần quyết đấu.
Đã ra trận là tinh thần quyết đấu.

Sau mỗi lần ra sân, đội bóng nhí còn học thêm được nhiều bài học ý nghĩa. Các bạn biết rõ hơn về tinh thần đồng đội, đồng thời phát huy được những điểm mạnh của mỗi cá nhân. Đặc biệt, mỗi cầu thủ đều hiểu rằng, thắng thua không quan trọng, quan trọng là cả đội đã cố gắng hết mình và luôn đoàn kết.

Tinh thần đoàn kết và niềm vui chiến thắng.
Tinh thần đoàn kết và niềm vui chiến thắng.

Anh Nguyễn Thọ Kiên (HLV trưởng đội bóng), anh Trần Anh Tuấn (Huấn luyện viên phó) chia sẻ: Các bạn trong đội là những cầu thủ nhí rất tiềm năng. Mỗi bạn có những khả năng riêng nhưng đều có chung niềm yêu thích bóng đá. Không những thế, bạn nào cũng rất kiên trì, chăm chỉ tập luyện. Ví dụ như Huy không chỉ đá bóng hay mà còn học giỏi. Nghĩa hậu vệ tốt, biết cách ngắt bóng đối thủ, theo người và lấy bóng. Trong khi đó, Nguyên Bảo thường xuyên thể hiện một số “skill” khó như “xoay compa”... Chúng tôi tin, với tình yêu trái bóng tròn cùng sự cố gắng không ngừng, các bạn sẽ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông Chăm học, số 90+94+98 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tình yêu trái bóng của cầu thủ nhí xứ Nghệ tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác