Toàn dân sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Ngọc Nguyễn
Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về việc tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, mỗi công dân Việt Nam sẽ nhận 100.000 đồng bằng tiền mặt, được chuyển qua tài khoản hoặc trao trực tiếp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, phối hợp triển khai để toàn bộ quà tặng đến tay người dân trước ngày 2/9.

Bộ Tài chính cho biết, kinh phí thực hiện sẽ lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội phê duyệt. Ngân sách trung ương sẽ đảm bảo toàn bộ nguồn chi.

Theo thống kê của Bộ Công an trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến 25/8, cả nước có khoảng 106,8 triệu công dân, thuộc 26,8 triệu hộ. Toàn bộ số người này đều thuộc diện được nhận quà.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hướng dẫn chi tiết về thủ tục và cách thức để người dân nhận tiền, trong đó khuyến khích hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng tích hợp trên VNeID để đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

Ba phương án chi trả

Theo C06, cả nước hiện có hơn 106,8 triệu công dân, thuộc 26,8 triệu hộ gia đình. Trên cơ sở này, ba phương án được đề xuất:

Phương án 1: Chi trả theo chủ hộ

Một số hộ có sẵn tài khoản nhận lương hưu từ BHXH sẽ nhận trực tiếp. Với số hộ còn lại, sẽ tích hợp tài khoản ngân hàng qua VNeID mức 2. Trường hợp chưa đăng ký, công an xã hỗ trợ mở tài khoản hoặc chi trả trực tiếp.
Ưu điểm: đơn giản, tập trung theo hộ.
Nhược điểm: dễ phát sinh tranh chấp nội bộ nếu chủ hộ không chia lại.

Phương án 2: Chi trả trực tiếp cho từng công dân

Hiện có hơn 52 triệu tài khoản ngân hàng đã xác thực. Những người chưa có sẽ được hướng dẫn mở tài khoản và tích hợp VNeID. Trường hợp bất khả kháng, công an xã chi trả trực tiếp.
Ưu điểm: đến đúng từng người, không gây tranh cãi.
Nhược điểm: khối lượng xử lý rất lớn, hệ thống ngân hàng dễ bị quá tải.

Phương án 3: Chi trả qua tài khoản công an xã

Công an xã nhận tiền và chi trả trực tiếp đến từng hộ, có thể bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
Ưu điểm: công an nắm chắc địa bàn, tránh bỏ sót.
Nhược điểm: cán bộ cấp xã phải làm việc nhiều, cập nhật thủ công vào hệ thống.

Trong ba phương án, C06 đề xuất chọn phương án 3 vì khả thi và hiệu quả nhất, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phần mềm và hướng dẫn chi tiết cho địa phương.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản nhận quà trên VNeID

Để thuận tiện cho việc nhận quà, người dân cần tích hợp tài khoản ngân hàng vào VNeID cấp độ 2 theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID (cấp 2).
Bước 2: Ở màn hình chính, chọn An sinh xã hội → nhập mã bảo mật 6 số hoặc dùng khuôn mặt/vân tay.
Bước 3: Chọn biểu tượng ngân hàng hoặc Mobile Money đang dùng. Nếu không thấy, nhập tên ngân hàng vào ô tìm kiếm → tick chọn “Tôi đồng ý chia sẻ dữ liệu” → Tiếp tục.
Bước 4: Nhập thông tin số tài khoản ngân hàng và số CCCD/CMND 9 số (nếu đăng ký bằng giấy tờ này).
Bước 5: Gửi yêu cầu, hệ thống tiếp nhận và xử lý. Thời gian xác nhận thường nhanh, nhưng có thể chậm nếu nhiều người dùng cùng lúc.

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng phải trùng với thông tin trên CCCD/CMND và VNeID. Nếu chưa có VNeID mức 2, người dân cần liên hệ công an xã để được hỗ trợ đăng ký.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Toàn dân sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.