Toni Kroos trải lòng về quãng thời gian vật lộn với chấn thương

Anh Tú
Chia sẻ đáng chú ý từ tiền vệ người Đức về những ngày tháng khó khăn vừa qua.

Toni Kroos sắp trở lại thi đấu

Hơn ai hết, các Madridista chắc chắn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi lẽ họ sắp được chứng kiến Toni Kroos trở lại thi đấu. Cầu thủ người Đức gần như đã phục hồi hoàn toàn và mới đây, anh đã có những chia sẻ về những gì mình đã phải trải qua:

“Sau 6-7 tháng đau đớn, cuối cùng tôi cũng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội một cách thoải mái nhất. Đây là buổi tập thứ 3 và cảm giác thật tuyệt vời.

Tôi đã không thi đấu 3 tháng rồi. Lần cuối cùng tôi ra sân là vào ngày 29/6, trong màu áo đội tuyển Đức ở EURO.

Toni Kroos trải lòng về quãng thời gian vật lộn với chấn thương - Ảnh 1
Toni Kroos đã có thể tập luyện mà không cảm thấy đau đớn nữa.

Đúng là tôi vẫn chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất, nhưng may mà mọi thứ không ảnh hưởng quá nhiều. Từ bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu nói về các trận đấu.

Tôi bắt đầu bị đau từ hồi tháng Ba, khi đó tôi biết mình có thể đã dính chấn thương háng rồi. Tôi đã gắng gượng để thi đấu, dù biết mình hoàn toàn có nguy cơ phải giải nghệ khi làm như vậy.

Thực sự không dễ để dừng lại, vì tôi không muốn bỏ lỡ vòng tứ kết và bán kết Champions League, cũng như là cả EURO 2020 nữa.

Quá khó để bạn lựa chọn dưỡng thương vào lúc đó. Tôi quyết định ngừng tập 3 tuần và hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn. Thế nhưng khi trở lại tập luyện ở Madrid, tình hình chẳng được cải thiện chút gì.”, tiền vệ người Đức chia sẻ.

Real Madrid như hổ mọc thêm cánh với sự trở lại của "Ice man"

Với sự trở lại của Toni Kroos, Real Madrid hứa hẹn sẽ càng trở nên “bá đạo” hơn tại La Liga. Lúc này, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Họ ghi được tới 21 bàn thắng, chỉ thủng lưới 8 bàn, đạt hiệu suất bàn thắng +13.

Mới đây, Real Madrid bất ngờ bị Villarreal cầm chân với tỷ số 0-0. Tuy vậy, họ vẫn đang bất bại từ đầu mùa. Ở vòng đấu sau, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chạm trán Espanyol. Và có thể ở màn so tài này, chúng ta lại được chiêm ngưỡng phong thái của tiền vệ tài hoa người Đức.

Một vài thông tin về Toni Kroos

Toni Kroos sinh ngày 4/1/1990 tại Greifswald, Đức. Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho CLB Real Madrid. Khi còn là một cầu thủ trẻ, anh từng ăn tập ở lò đào tạo của Greifswalder SC, sau đó là Hansa Rostock và Bayern Munich. Năm 2014, anh đầu quân cho Los Blancos trong một thương vụ trị giá 25 triệu euro và trở thành trụ cột của "Kền kền trắng" trong suốt nhiều năm qua.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Toni Kroos trải lòng về quãng thời gian vật lộn với chấn thương tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác