Top 10 mũi nhọn nguy hiểm nhất tại Premier League: Ronaldo chỉ đứng thứ 2

Anh Tú
Cùng thieunien.vn đi tìm những mũi nhọn chất lượng nhất Premier League thời điểm hiện tại nhé.

10 - Michail Antonio

Có xuất phát điểm là một cầu thủ đá cánh, thế nhưng Antonio đã dần biến mình thành một trong những trung phong hàng đầu Premier League. Nhắc đến chân sút người Jamaica, chúng ta nhớ tới một cầu thủ sở hữu thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm mang tên không chiến cùng khả năng độc lập tác chiến tuyệt vời.

9 - Jamie Vardy

Vì chấn thương mà Jamie Vardy không có nhiều đóng góp cho Leicester như nhiều người mong đợi. Dù thế, anh vẫn bỏ túi 9 pha lập công sau 16 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 35 và sở hữu lối chơi dựa nhiều vào tốc độ như Vardy, thành tích này chẳng hề tồi một chút nào.

8 - Romelu Lukaku

Lúc này Romelu Lukaku đang gặp nhiều khó khăn tại Chelsea, thế nhưng chúng ta chẳng thể vì thế mà phủ nhận tài năng của anh. Mùa giải năm nay, Lukaku đã có 8 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Hy vọng sau quãng thời gian nghỉ ngơi hiện tại, anh sẽ tìm lại được phong độ tốt nhất.

7 - Harry Kane

Harry Kane từng trình diễn một diện mạo đáng thất vọng trong giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên bây giờ có vẻ như mọi thứ đã dần trở lại đúng quỹ đạo. Kane chơi không hay ở trận thua 0-2 của Tottenham trước Chelsea, thế nhưng ở trận gặp Leicester trước đó, anh là ngôi sao sáng nhất khi ghi 1 bàn thắng và tung ra 1 đường kiến tạo.

6 - Riyad Mahrez

Riyad Mahrez là một cầu thủ sở hữu những pha đi bóng mềm mại cùng những cú dứt điểm đầy nguy hiểm bằng chân trái. Không được ra sân quá nhiều ở mùa giải năm nay với chỉ 842 phút thi đấu, tuy nhiên anh cũng đã đóng dấu giày của mình lên 10 bàn thắng của Man City, trong đó bao gồm 6 lần lập công trực tiếp cùng 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội.

5 - Son Heung-min

Trong một mùa giải mà Harry Kane sa sút, may cho Tottenham là Son Heung-min vẫn giữ được phong độ. Với 8 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo, Heung-min đang nằm trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng cho những cây săn bàn tốt nhất xứ sương mù.

4 - Diogo Jota

Còn nhớ khi Diogo Jota mới cập bến Anfield, anh đã vấp phải không ít ánh nhìn hoài nghi từ người hâm mộ. Thế nhưng bằng tài năng của mình, cựu sao Wolves đã cho tất cả thấy bản thân là một bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của Liverpool. Tính đến lúc này, Jota đã bỏ túi 10 pha làm bàn ở sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh.

3 - Sadio Mane

Cái tên tiếp theo trong danh sách cũng là một đại diện đến từ Liverpool, và đó là Sadio Mane. Đúng là trong 2 mùa giải gần đây, tuyển thủ Senegal đã cho thấy những dấu hiệu sa sút. Tuy nhiên, anh vẫn là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Lữ Đoàn Đỏ.

2 - Cristiano Ronaldo

Man Utd thực sự đã tạo ra một cơn địa chấn trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021 khi đưa Cristiano Ronaldo trở lại Premier League. Trong bối cảnh lối chơi của Quỷ Đỏ đang tồn tại nhiều vấn đề, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu suất hoạt động không bóng thấp của CR7 chính là một trong số các nguyên nhân. Thế nhưng riêng ở khoản ghi bàn, chẳng ai dám nói Ronaldo đang làm tệ khi anh đã xé lưới các đối thủ 8 lần ở Premier League và 6 lần tại Champions League.

1 - Mohamed Salah

Không nghi ngờ gì nữa, Mohamed Salah chắc chắn là ngôi sao tấn công nguy hiểm nhất Premier League thời điểm hiện tại. Anh không chỉ dẫn đầu danh sách phá lưới với 16 pha lập công - thành tích áp đảo phần còn lại mà với 9 pha dọn cỗ, Salah cũng đang là một chân kiến tạo hàng đầu, chỉ kém người đồng đội Trent Alexander-Arnold (10) mà thôi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Top 10 mũi nhọn nguy hiểm nhất tại Premier League: Ronaldo chỉ đứng thứ 2 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!