5. Philippe Coutinho (Aston Villa) - 14 bàn
Dù không gắn bó với Premier League trong những năm qua, thế nhưng Philippe Coutinho vẫn có mặt trong danh sách này nhờ thành tích làm bàn từ bên ngoài vòng cấm cực kỳ ấn tượng trong mùa giải 2015/16. Ở chiến dịch năm đó, Coutinho đã ghi tới 14 bàn cho Liverpool từ những cú dứt điểm từ xa. Nhưng tình huống bó vào trung lộ từ biên rồi cứa lòng mà ngôi sao người Brazil thực hiện từng là cơn ác mộng với rất nhiều thủ môn tại xứ sở sương mù.
4. Riyad Mahrez (Manchester City) - 14 bàn
Có cùng thành tích với Coutinho là Riyad Mahrez của Man City. Giống với Coutinho, Riyad Mahrez cũng sở hữu những pha cứa lòng cực kỳ mẫu mực. Nếu như Coutinho thuận chân phải, Mahrez lại thuận chân trái và điều này giúp ngôi sao người Algeria thường được so sánh với huyền thoại Arjen Robben.
Mahrez từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Premier League lịch sử của Leicester ở mùa giải 2015/16. Sau khi chuyển sang Man City, anh cũng là một nhân tố được huấn luyện viên Pep Guardiola khá trọng dụng. Mùa giải năm nay, anh đã ra sân 16 lần tại sân chơi cấp cao nhất nước Anh, ghi được 6 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo.
3. Christian Eriksen (Cầu thủ tự do) - 15 bàn
Sau sự cố ngưng tim nguyên phát, Christian Eriksen đã không thể tiếp tục thi đấu cho Inter Milan và hiện đang tạm thời là một cầu thủ tự do. Anh đã rời xa Premier League từ năm 2020, thế nhưng thành tích làm bàn từ những pha 'nã pháo' của Eriksen tại Premier League trong khoảng thời gian 5 năm gần đây chỉ thua mỗi Harry Kane và Kevin de Bruyne mà thôi.
Eriksen từng có 15 pha lập công từ những cú sút xa. Khi còn thi đấu cho đại diện bắc London, Eriksen là một nguồn cung bàn thắng khá quan trọng của đội bóng này bên cạnh hai họng pháo chủ lực là Harry Kane hay Son Heung-min.
2. Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 19 bàn
Harry Kane là một trong những tiền đạo toàn diện bậc nhất Premier League. Anh không chỉ biết ghi bàn từ những pha dứt điểm bên trong khu vực cấm địa của đối phương mà những quả sút xa của anh cũng khiến cho các thủ môn nhiều lần phải 'tái mặt'. Từ mùa giải 2015/16 đến nay, Kane đã có tổng cộng 19 pha làm bàn với những pha ra chân ngoài vòng 16m50.
1. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 21 bàn
Ông vua nã pháo của Premier League trong khoảng thời gian 5 năm qua chính là tiền vệ Kevin de Bruyne. Với nhiều người, anh là ngôi sao xuất sắc nhất xứ sương mù thời điểm hiện tại. Và trong màn thư hùng với Chelsea, De Bruyne đã một lần nữa làm giới mộ điệu thán phục khi thoát khỏi sự truy cản của tiền vệ phòng ngự trứ danh N'Golo Kante trước khi sút tung mành lưới do thủ môn Kepa trấn giữ.
Bên cạnh khả năng ghi bàn, Kevin de Bruyne còn rất giỏi trong việc kiến tạo cơ hội, điều tiết trận đấu cũng như là mang tới sự đột biến. Rõ ràng nếu như không có ngôi sao người Bỉ trong đội hình, e rằng The Citizens sẽ chẳng thể có nhiều thành công tới thế dưới triều đại của huấn luyện viên Pep Guardiola.