Đại diện Ban Tổ chức thông tin tại hội thảo, hiện nay thanh niên là lực lượng đồng hành, chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cũng cần chủ động chuẩn bị cho chính tương lai của mình. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng, lối sống lành mạnh, năng lực nghề nghiệp, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và kỹ năng quản lý tài chính ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp mỗi người hướng tới một tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, thanh niên cũng là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các mô hình, sáng kiến phục vụ người cao tuổi.
Trong thời gian qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam để triển khai nhiều hoạt động truyền thông, đào tạo, xây dựng mô hình và nâng cao năng lực cho thanh niên trong bối cảnh biến đổi dân số.
Ông Matthew Jackson, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, hội thảo là một diễn đàn liên thế hệ đầy ý nghĩa, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, người cao tuổi và thanh thiếu niên cùng thảo luận về các giải pháp thích ứng với già hóa dân số, giúp truyền tải thông điệp rằng già hóa dân số là câu chuyện của mọi thế hệ và lời giải thì phải bắt đầu từ thanh niên.
Tại chương trình, nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và mô hình thích ứng hiệu quả với già hóa dân số. Các ý kiến đều thống nhất rằng, thanh niên không chỉ là đối tượng bị tác động bởi quá trình già hóa, mà còn là chủ thể kiến tạo giải pháp.

Hội thảo đã mở ra một không gian trao đổi chính sách đầy tính thực tiễn và truyền cảm hứng, khẳng định vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình thích ứng với già hóa dân số. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một thập kỷ trước khi "cửa sổ dân số vàng" khép lại, thanh niên Việt Nam cần được trang bị đầy đủ về tri thức, kỹ năng, và chính sách để trở thành trụ cột của một xã hội già hóa chủ động, nhân văn và bền vững.











