Trao 150 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Minh Lý
Sáng 12/12, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Chương trình mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho 150 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình ngư dân tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt trao tặng lần này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 90 suất học bổng bao gồm 35 suất cho học sinh Tiểu học và 55 suất cho học sinh THCS dành cho các em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cũng trao tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình ngư dân nghèo tại các xã đảo như Lại Sơn, Nam Du, Kiên Hải và Thổ Chu. Mỗi suất học bổng từ hai đơn vị trị giá 1 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang trao học bổng cho các em học sinh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Ông nhấn mạnh, sự đồng hành bền bỉ của hai đơn vị trong nhiều năm qua đã tạo điều kiện quan trọng để học sinh khó khăn tại An Giang tiếp tục cắp sách đến trường, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, An Giang là địa phương nhận được sự quan tâm đặc biệt khi hằng năm có hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên được thụ hưởng các dự án và suất học bổng từ Quỹ cùng các nhà tài trợ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão của bản thân.

Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 90 suất học bổng bao gồm 35 suất cho học sinh Tiểu học và 55 suất cho học sinh THCS dành cho các em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 90 suất học bổng bao gồm 35 suất cho học sinh Tiểu học và 55 suất cho học sinh THCS dành cho các em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, ông Trần Tuấn Khanh cũng nhắn nhủ các em học sinh cần tiếp tục ra sức thi đua học tập, rèn luyện và khắc phục khó khăn để không phụ lòng tin yêu của xã hội. Những suất học bổng trao tay ngày hôm nay chính là niềm kỳ vọng các em sẽ trở thành những công dân có ích, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chương trình trao học bổng đã khép lại trong không khí ấm áp, tiếp thêm niềm tin cho các “hạt mầm” vùng biên giới và biển đảo vững bước trên con đường tri thức.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Trao 150 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Rộn ràng giao lưu Câu lạc bộ Năng khiếu chào Xuân

Trong không khí vui tươi đầu năm mới, Liên đội Tiểu học Đan Trường (xã Xuân Hải, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chương trình Giao lưu các Câu lạc bộ Năng khiếu, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Ghé thăm ngôi nhà của những "người bạn bốn chân"

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km về phía Tây, giữa nhịp sống tất bật những ngày giáp Tết, Hanoi Horse Riding Club (Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội) hiện lên như một khoảng lặng yên bình. Ở đó, tiếng vó ngựa đều đặn hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các bạn nhỏ, mang đến những trải nghiệm ấm áp đầu năm mới cho các gia đình và những người yêu ngựa.

An sinh xã hội đặt con người ở trung tâm: Dấu ấn Đà Nẵng năm 2025 nhìn từ thực tiễn

Nhìn lại năm 2025, Đà Nẵng không chỉ được nhắc đến bằng những con số tăng trưởng hay các dự án phát triển đô thị, mà còn được khắc họa rõ nét qua cách thành phố chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trước thiên tai, biến động kinh tế. Chính sách an sinh xã hội được triển khai linh hoạt, sát thực tiễn từng địa bàn đã trở thành điểm tựa vững chắc, để không ai bị bỏ lại phía sau.