Trẻ bị sốt xuất huyết: Biểu hiện và cách phòng tránh

Nguyễn Như Quỳnh
Trẻ em là đối tượng dễ bị sốt xuất huyết nhất bởi sức đề kháng của các bạn ý còn yếu. Nếu pama không phát hiện sớm các triệu chứng sẽ khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi rút Dengue gây ra và muỗi vằn Aedes Aegypti là trung gian truyền bệnh. Muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó sang đốt người lành và mang bệnh. Bệnh này rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch.

Đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 58.246 ca mắc, 17 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đặc biệt, tại miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh và diễn biến bất thường do khí hậu thay đổi, mưa nhiều, sản sinh ra ổ muỗi gây bệnh sốt xuất huyết. Trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, do thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, muỗi phát triển mạnh.

Sức đề kháng cơ thể trẻ thường yếu nên dễ nhiễm bệnh. 

Để bảo vệ teen trước sự hoành hành của loại bệnh dịch nguy hiểm này, pama cần trang bị cho bản thân mình những kiến thức cực kỳ quan trọng dưới đây

Biểu hiện trẻ bị sốt xuất huyết

-Mức độ nhẹ

- Sốt cao đột ngột trên 38 độ C, kéo dài trong 2 - 7 ngày

- Khó hạ sốt, đau đầu dữ dội vùng trán

- Đau mỏi cơ, khớp

- Đau sau nhãn cầu, có thể có dấu hiệu phát ban

- Trẻ sơ sinh thường bỏ bú, quấy khóc nhiều

- Các nốt ban (nốt xuất huyết) thường xuất hiện sau sốt 3 ngày.

- Mức độ nặng

- Sốt cao đột ngột trên 38 độ C, có khi đến 40 độ C

- Đau đầu dữ dội vùng trán, đau nhãn cầu

- Xuất huyết ngoài da

- Mất nước

- Khó thở, tay chân mát lạnh

- Đau bụng nhiều, buồn nôn, nôn 3 lần hoặc nhiều hơn mỗi ngày

- Chảy máu cam, chảy máu chân răng

- Dễ bị bầm tím

- Co giật...

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết

Đôi khi những triệu chứng của trẻ có thể bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm virus khác. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay, khi nhận thấy trẻ sốt cao 2 ngày trở lên kèm theo hiện tượng phát ban và đau mỏi khớp, pama phải nghĩ đến sốt xuất huyết và nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám nhé.

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết không được điều trị đúng cách hoặc điều trị muộn có thể gặp phải biến chứng như sốc, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, suy gan, suy thận, rối loạn tri giác, tổn thương đa cơ quan. Những trường hợp biến chứng nặng như vậy, nếu không phát hiện sớm sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chăm sóc bệnh nhân bị sốt xuất huyết

-Hạ sốt đúng cách

Khi trẻ sốt từ 38,5-39 độ C, bố mẹ hãy cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol loại đơn chất, với liều 10-15 mg/kg cân nặng, 4-6 giờ một lần. Tuyệt đối không dùng các thuốc nhóm aspirin vì chúng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Bố mẹ cần hạ sốt đúng cách cho trẻ.

- Khuyến khích uống thật nhiều nước

Khi sốt các ấy dễ bị mất nước, cùng với triệu chứng mệt mỏi, kém ăn làm cho trẻ dễ thiếu nước thêm, vì vậy pama nên chú ý cho các ban ý uống thật nhiều nước. Lượng nước dùng đối với trẻ dưới 5 tuổi khoảng 500-1.500ml trong ngày, trẻ trên 5 tuổi khoảng 2.000 đến 2.500ml trong ngày.

Các loại nước có thể dùng được như nước cam, nước dừa, nước chanh, nước lọc. Nên thay đổi các loại nước khác nhau để không thấy chán nha, các ấy.

Bạn không nên uống những loại nước có màu đỏ, nâu, đen hoặc có ga như nước xá xị, nước trái cây sậm màu, nước củ dền, dưa hấu.

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng

Khi bị sốt kèm theo những triệu chứng khó chịu trên, bạn chỉ nên ăn thức ăn lỏng, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa như cháo dinh dưỡng, súp rau củ, sữa uống các loại… kết hợp chế độ nghỉ ngơi hợp lý giúp mau lành bệnh.

Pama cần tránh cho con ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ trẻ sẽ thấy đầy bụng khó tiêu. Không ăn huyết heo, huyết vịt vì trẻ sẽ đi tiêu phân có màu đen, dễ lầm tưởng bị xuất huyết tiêu hoá.

Khi bị sốt kèm theo những triệu chứng khó chịu trên, trẻ thường không chịu ăn.

Cách phòng tránh sốt xuất huyết cho trẻ

- Mặc những trang phục dài tay bởi chúng sẽ như một lớp bảo vệ mỏng cho làn da của con trước sự tấn công của muỗi. Đặc biệt, hãy tránh mặc những gam màu sặc sỡ để không thu hút sự chú ý của muỗi.

- Loại bỏ môi trường phát triển của chúng bằng cách dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để tránh cho muỗi sinh sôi và phát triển trong nhà. Đặc biệt chú ý dọn sạch sẽ ở những nơi muỗi dễ trú ngụ như vườn, thùng rác, các góc nhà, góc tủ...

- Nhớ mắc màn khi đi ngủ.

- Hạn chế ra ngoài vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn vì đó là thời điểm muỗi hoạt động mạnh nhất.

- Phun thuốc diệt muỗi trong và xung quanh nhà.

Theo Khampha

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trẻ bị sốt xuất huyết: Biểu hiện và cách phòng tránh tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Teen học quản lý tài chính cá nhân

Đối với thiếu niên, tương lai của thế giới, cách các teen quản lý tiền, sử dụng tiền và kiếm tiền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ hạnh phúc sau này, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thế giới.

Làm thế nào để tự khích lệ mình?

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, bạn có thể gặp một vài rắc rối, trắc trở. Có thể là bài kiểm tra điểm thấp, bị bạn bè hiểu lầm... khiến tâm trạng bạn lo lắng, chán nản. Sự chán nản, thất vọng không chỉ một ngày, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nếu bạn không biết cách vượt qua.

Có một ngày gọi là sinh nhật

Sắp đến sinh nhật con rồi. Không chỉ con, mà cả nhà đều mong đợi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiêu đãi con và các anh chị em họ của con những món ngon các con vẫn thích. Mọi người đang tìm hiểu xem con đang mơ ước được nhận món quà gì?

Dạy kĩ năng sống cho học sinh qua chuyện cổ tích

Các bạn học sinh khối 3 trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã được tham gia diễn đàn “Xây dựng kĩ năng sống cho trẻ qua chuyện cổ tích”. Diễn đàn là một trong những hoạt động phát triển năng lực học sinh.