Trong trang báo Đội thân quen, các bạn thiếu nhi được đón đọc rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về những tấm gương điển hình: có bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập, có bạn là “chiến sĩ nhỏ” tích cực trong công tác Đội, lại có những bạn sáng tạo và tài năng trong vẽ tranh, làm robot hay viết văn. Mỗi câu chuyện được chia sẻ trên báo Đội không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp các bạn nhận ra: mỗi người đều có thể làm điều tốt, dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm và có tấm lòng nhân ái.
Cô giáo Trần Thị Dung Thơ – Tổng phụ trách Đội chia sẻ: “Nhà trường luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc và phong trào đọc, làm theo báo Đội. Báo Đội thực sự là người bạn đồng hành trong hành trình giáo dục học sinh. Các hoạt động đọc báo, đọc sách đang góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo trong các em”.
Với nhiều bạn nhỏ, báo Đội không chỉ là những trang giấy đầy màu sắc, mà còn là cả một thế giới sinh động, đầy cảm hứng với những bài viết hay, tranh đẹp, ảnh chụp sôi động từ các phong trào thiếu nhi trên khắp cả nước. Các bạn như được “đi du lịch” qua từng trang báo, được gặp gỡ bạn đồng trang lứa từ khắp vùng biển, bản làng, thành phố – cùng thi đua học tập, rèn luyện và vui chơi.
Bạn Khánh Hân – học sinh lớp 3B háo hức chia sẻ: “Mình rất thích đọc báo Đội vì có nhiều câu chuyện hay và hình ảnh sinh động. Mỗi bạn nhỏ trong báo Đội đều là một tấm gương sáng, giúp mình có động lực hơn trong học tập và tham gia công tác Đội. Chúng mình còn muốn được tham gia và xuất hiện trên báo hằng tuần, để được chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho những bạn khác”.
Qua những trang báo Đội, các bạn còn được trang bị thêm kiến thức về kỹ năng sống, mẹo học tập, bí quyết tự bảo vệ bản thân và bảo vệ môi trường. Các chuyên mục đồng hành như: Đố vui, Kể chuyện, Góc sáng tạo, Hướng dẫn làm đồ chơi, Làm báo tường... không chỉ giúp các bạn học tốt hơn mà còn sống tích cực, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh.
Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng phong trào đọc và làm theo báo Đội, động viên nhiều học sinh hơn nữa cùng đón đọc, học tập, rèn luyện và lan tỏa những câu chuyện đẹp từ trang báo Đội.
Cô giáo Trần Thị Yến
Trường Tiểu học Trường Sơn, huyện Đức Thọ