Triệu Lộ Tư – “Nữ hoàng mạng xã hội” mới của làng giải trí Hoa ngữ

PV (tổng hợp)
Những ngày đầu tháng 10, cộng đồng fan Trung Quốc xôn xao trước tin nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba để trở thành nghệ sĩ có lượng người theo dõi cao nhất trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok) với hơn 50 triệu fan.

Không chỉ vậy, cô còn giữ vị trí số 1 trên Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) – mạng xã hội nổi tiếng về chia sẻ lối sống và làm đẹp. Dù đang vướng tranh cãi với công ty quản lý, thành tích này vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của Triệu Lộ Tư trong lòng khán giả trẻ. Nhiều người gọi cô là “nữ hoàng mạng xã hội” mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Gần gũi và thông minh trong cách kết nối với người hâm mộ

Khác với nhiều ngôi sao thường giữ khoảng cách, Triệu Lộ Tư chọn cách giao tiếp gần gũi và chân thật. Cô thường xuyên chia sẻ những video đời thường, bí quyết chăm sóc da, hoặc món đồ yêu thích của mình với người hâm mộ. Điều đó khiến khán giả cảm thấy cô giống như một người bạn đáng mến, chứ không phải là ngôi sao xa cách.

Triệu Lộ Tư là ngôi sao số 1 trên mạng xã hội Douyin.
Triệu Lộ Tư là ngôi sao số 1 trên mạng xã hội Douyin.

Trên Douyin, Triệu Lộ Tư luôn bắt kịp các xu hướng mới, tham gia thử thách, quay video nhảy múa, ca hát, hoặc chia sẻ hậu trường phim. Những clip của cô thường đạt hàng chục triệu lượt xem, nằm trong top video nổi bật mỗi tuần. Nhờ vậy, hình ảnh của cô phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp các bộ phim mà cô tham gia cũng được quảng bá rộng rãi hơn.

Nhờ cách sử dụng mạng xã hội một cách sáng tạo, Triệu Lộ Tư được đánh giá là nghệ sĩ trẻ thành công nhất trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân thời công nghệ số, thậm chí vượt qua nhiều đàn chị nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh.

Từ “vai phụ đáng yêu” đến “nữ chính được yêu thích”

Triệu Lộ Tư từng gây chú ý khi đóng vai em họ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim cổ trang Trường ca hành. Dù chỉ là vai phụ, cô lại được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu. Trong khi đó, tạo hình của Nhiệt Ba bị cho là hơi sắc sảo, chưa phù hợp với dòng phim cổ trang.

Từ đó, nhiều người xem bắt đầu so sánh nhan sắc và sức hút giữa hai ngôi sao 9X này. Cặp đôi phụ Triệu Lộ Tư – Lưu Vũ Ninh thậm chí còn được yêu thích hơn cặp chính Ngô Lỗi - Nhiệt Ba.

Nữ diễn viên được khán giả yêu mến.
Nữ diễn viên được khán giả yêu mến.

Sự đối lập này càng rõ khi cả hai cùng có phim ra mắt vào giữa năm 2023. Bộ phim Công tố tinh anh của Địch Lệ Nhiệt Ba không đạt kết quả tốt, trong khi Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư lại trở thành “hiện tượng mùa hè”, được giới trẻ khắp châu Á yêu thích.

Bằng sự nỗ lực và khéo léo trong việc sử dụng mạng xã hội, Triệu Lộ Tư đang chứng minh rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng tài năng, sự thân thiện và tinh thần bắt nhịp xu hướng hiện đại.

Từ “vai phụ đáng yêu” trong phim cổ trang, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất Trung Quốc, là hình mẫu mới của những người trẻ tự tin, dám thể hiện bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến công chúng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Triệu Lộ Tư – “Nữ hoàng mạng xã hội” mới của làng giải trí Hoa ngữ tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Lee Kwang Soo bất ngờ khi biết “See Tình” là ca khúc Việt Nam

Trong một chương trình trên Youtube do Duy Khánh thực hiện, khán giả đã được chứng kiến một khoảnh khắc cực kỳ thú vị. Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Kwang Soo cùng đạo diễn Kim Sung Hoon tham gia trò chuyện và giao lưu văn hóa Việt Nam. Trên chuyến xe, Duy Khánh bất ngờ bật ca khúc "See tình" của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Ca sĩ Quốc Thiên hát để trồng 10.000 cây xanh

Ca sĩ Quốc Thiên vừa chia sẻ tin vui: anh sẽ dùng một phần tiền bán vé trong live concert “Skynote 2025 – The Reflection” tại TP. Hồ Chí Minh để trồng 10.000 cây xanh ở sáu khu rừng trên cả nước.