Trường THCS Cầu Giấy đứng thứ 3 thế giới trong kỳ thi Vô địch các đội tuyển toán thế giới

NGỌC HÀ
Ở kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới 2018, trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) là ngôi trường đứng thứ 3 thế giới nội dung giải đồng đội.

WMTC (World Mathematics Team Championship) là Kỳ thi vô địch các đội tuyển Toán thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và được bắt đầu từ năm 2010. Ngay từ năm đầu tiên, kỳ thi đã thu hút  được 73 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới bao gồm 3 cấp độ: Tiểu học, THCS và THPT. Việt Nam đã tham gia nhiều lần và đạt kết quả ngày càng tốt.

Năm 2018 là lần thứ 9, kỳ thi được tổ chức tại tại Varna, Bulgaria. Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia Kỳ thi WMTC 2018 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 26/11/2018.

Tham dự Kỳ thi WMTC 2018 có 387 học sinh của 67 đội tuyển đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 3 thầy cô và 36 học sinh (9 học sinh tiểu học, 27 học sinh THCS) đến từ 3 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy) do GS. TSKH Đỗ Đức Thái làm trưởng đoàn.

Đoàn học sinh Việt Nam tại Bulgaria.

Vượt qua nhiều khó khăn như địa điểm thi ở xa, khí hậu lạnh giá, chênh lệch múi giờ, bài thi năm nay rất khó, học sinh tiểu học chênh lệch nhiều về trình độ so với các nước (phần lớn học sinh tiểu học các nước học hệ 6 năm)… Thầy và trò Đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi “Vô địch các đội tuyển toán thế giới WMTC 2018” lần thứ 9 đã rất nỗ lực, vượt khó và đạt thành tích ấn tượng, mang vinh quang về cho đất nước. Kết quả cụ thể như sau:

Đoàn Việt Nam có 36/36 học sinh tham dự thi đạt giải cá nhân: 9 huy chương Vàng, 12 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích.

Đối với giải đồng đội: Trường THCS Cầu Giấy đứng thứ ba thế giới, 03 đội đứng trong tốp 30% đội có số điểm cao nhất (THCS Giảng Võ - Ba Đình, THCS Cầu Giấy).

Riêng học sinh trường THCS Cầu Giấy có 6 học sinh dự thi và đạt 3 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc; xếp thứ 3 khối THCS. Thành tích cụ thể của các em học sinh trường THCS Cầu Giấy như sau: 3 huy chương Vàng thuộc về bạn Vũ Hồng Phúc (8A6); Phạm Gia Hiển (9A2), Nguyễn Hà Thái Đăng (9A7) và 3 huy chương Bạc thuộc về bạn Nguyễn Thanh Bình (9A2), Đỗ Tuấn Minh (9A2), Nguyễn Hữu Khôi (9A2).

Đặc biệt, Vũ Hồng Phúc còn là thí sinh đứng thứ 3 trên thế giới khối THCS trong phần thi cá nhân. Đây cũng là một trong những thành tích nổi bật của đoàn Việt Nam.

Những thành tích của các bạn học sinh năm nay không chỉ làm vẻ vang thêm bảng thành tích của nhà trường, của giáo dục quận Cầu Giấy trong nhiều năm qua mà đặc biệt đó còn là món quà ý nghĩa dành tặng các thầy cô trong tháng tri ân này.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong chiều qua (26/11) khi đoàn trở về từ cuộc thi WMTC tổ chức tại Varna, Bulgaria:

 

Những gương mặt rạng rỡ của 6 học sinh THCS Cầu Giấy dành huy chương của cuộc thi WMTC 2018

 

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Lê Ngọc Quang  Phó giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội ; Tiến sĩ Kiều Văn Minh trưởng phòng GD phổ thông Sở GD&ĐT Hà Nội; thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cùng Ban giám hiệu các nhà trường tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đức Thái - Trưởng đoàn Việt Nam.

 

 Cô Lê Kim Anh – Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng các bạn học sinh

 

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Lê Ngọc Quang Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Tiến sĩ Kiều Văn Minh trưởng phòng GD phổ thông Sở GD&ĐT Hà Nội; thầy Nguyễn Anh Tuấn phó trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy; Thầy Nguyễn Cao Thắng chuyên viên phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cùng Ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo chủ nhiệm chúc mừng các bạn học sinh.

 

Cô Lê Kim Anh – hiệu trưởng nhà trường, cô Phạm Thị Như Hoa – phó hiệu trưởng cùng các cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đón đoàn tại sân bay Nội Bài

 

Niềm vui ngày trở về bên cô giáo và các bạn cùng lớp.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường THCS Cầu Giấy đứng thứ 3 thế giới trong kỳ thi Vô địch các đội tuyển toán thế giới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.