Hội đàm do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì.
Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Về phía Lào có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; anh Souliya Keophilavong - Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Lào.
Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Phát biểu tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Trong đó, tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các hoạt động hợp tác.
Thời gian qua, Trung ương Đoàn hai nước đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, hợp tác giữa các địa phương, tình nguyện quốc tế và hỗ trợ an sinh xã hội.
Những hoạt động này góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và gắn kết thanh niên Việt Nam - Lào.
Theo anh Bùi Quang Huy, hai tổ chức Đoàn cần tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng sự tham gia của các cấp bộ Đoàn và địa phương, bảo đảm hợp tác thường xuyên, có chiều sâu và phù hợp với nhu cầu của thanh niên hai nước.
Đặc biệt, năm 2027 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là dịp để hai tổ chức Đoàn phối hợp tổ chức những hoạt động ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và trách nhiệm gìn giữ tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo
Tại hội đàm, lãnh đạo hai tổ chức Đoàn thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh các chương trình giao lưu, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng cán bộ trẻ, hai bên sẽ chú trọng những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và kết nối thanh niên các địa phương.
Anh Bùi Quang Huy đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số, xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với giới trẻ; kết hợp giáo dục truyền thống với những hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử và địa danh gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Đồng thời, hai bên cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trẻ và thúc đẩy các chương trình hợp tác mang lại hiệu quả cụ thể.
Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Qua đó, từng bước chuyển từ giao lưu, trao đổi đơn thuần sang hợp tác tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước”.
Bên cạnh hợp tác song phương, anh Bùi Quang Huy đề nghị hai tổ chức tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thanh niên đa phương; phát huy các cơ chế hợp tác và hoạt động giao lưu thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Kết nối doanh nhân trẻ, thúc đẩy khởi nghiệp
Bày tỏ sự thống nhất cao với các đề xuất của phía Việt Nam, anh Thongly Sisoulith khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Nhân dân, thanh niên hai nước Lào - Việt Nam.
Anh Thongly Sisoulith đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lý luận, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Lào; chia sẻ kinh nghiệm truyền thông số, đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc và các luận điệu sai trái trên không gian mạng.
Đáng chú ý, phía Lào mong muốn hai tổ chức Đoàn đẩy mạnh kết nối doanh nhân trẻ, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư, thương mại; phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên hai nước.
Theo anh Thongly Sisoulith, những chương trình này không chỉ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm mà còn giúp doanh nhân trẻ Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác kinh doanh.
Với những định hướng hợp tác mới, tuổi trẻ Việt Nam và Lào tiếp tục khẳng định vai trò trong việc gìn giữ, phát huy tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi quốc gia.










