Tưởng đơn giản mà 90% dân mạng làm sai phép tính cho học sinh cấp 1 này, bạn thì sao?

Minh Hồng
Chuyên mục “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5” xin phép được bắt đầu! ^^

Từ khi học cấp 1, chúng ta đã được học và thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tuy nhiên, khi các phép tính kết hợp lại với nhau, cũng có quy tắc nhất định bạn cần nhớ để cho ra kết quả đúng.

Đôi khi có những bài toán nhìn rất đơn giản nhưng do kết hợp các phép tính lại có chút lắt léo, nếu bạn không để ý kỹ, rất có thể làm sai.

Bài toán dưới đây là một ví dụ. Nó được đăng tải trên một diễn đàn khá nổi tiếng và thu hút sự chú ý đông đảo của CDM.

Tưởng đơn giản mà 90% dân mạng làm sai phép tính cho học sinh cấp 1 này, bạn thì sao? - Ảnh 1

Thoạt nhìn thì chẳng có gì khó, chỉ có cộng với nhân, lại thêm số 1 với 0, thế mà có tới hơn 90% dân mạng trả lời sai đấy.

Tại sao họ lại sai? Trước tiên, hãy thử tính ra đi đã. Bạn tự mình làm xem đáp án của phép tính này là bao nhiêu, rồi bạn sẽ thấy câu trả lời thực chất đầy bất ngờ.

Rất nhiều người đã lựa chọn đáp án là "1". Lời giải của họ như sau:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 x 0 + 1 = 12 x 0 + 1 = 1

Dĩ nhiên, đây là một đáp án sai. Những người này đã mắc phải một sai lầm cơ bản là không ưu tiên phép nhân trước mà chỉ tính lần lượt từ trái qua phải, nên mới ra cơ sự trên.

Một số khác không mắc phải lỗi này, và họ tính ra "12".

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 x 0 + 1 = 11 + 1 = 11 + 0 + 1 = 12

Cứ tin chắc là đúng, hóa ra cũng sai bét. Hãy nhìn kỹ hơn mà xem, đề bài làm gì nhiều dấu cộng như vậy?

Thấy chưa? Cả 3 dòng đều không hề có sự liên kết bằng dấu "cộng". Vậy nên, phép toán này phải viết như sau:

1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 x 0 + 1 = 15 + 14 + 0 + 1 = 30

Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng vì 2 phép toán đầu tiên không hề có sự liên quan, nên mệnh đề hợp lệ sẽ chỉ là dòng cuối cùng. Tức là ta có:

1 + 1 x 0 + 1 = 2

Bạn thấy thế nào? Rõ ràng mọi việc dù đơn giản đến đâu, nếu không cẩn thận, nghiên cứu kĩ thì chúng ta cũng có thể làm không đúng đấy nhé. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tưởng đơn giản mà 90% dân mạng làm sai phép tính cho học sinh cấp 1 này, bạn thì sao? tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.