Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở tình thế khá khó khăn trước lượt trận cuối vòng bảng. Nếu thua ĐT Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung có nguy cơ bị loại, đặc biệt trong trường hợp Ấn Độ đánh bại Đài Loan với tỷ số sát nút trong một trận đấu có nhiều bàn thắng.

Ngoài ra, nếu thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ ba bàn trở lên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đối mặt nguy cơ dừng bước, ngay cả khi vẫn đứng thứ ba bảng C. Khi đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có thể xếp cuối trong nhóm các đội đứng thứ ba ở vòng bảng.
Thử thách càng lớn khi đội tuyển Nhật Bản là một trong những nền bóng đá nữ mạnh nhất châu Á và thế giới. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã sớm giành vé vào tứ kết, vì vậy áp lực về kết quả không còn quá lớn với họ ở trận đấu này.
Trong bối cảnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Dù bị đánh giá thấp hơn về chuyên môn, các cầu thủ Việt Nam luôn được biết đến với tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm cao trong những trận đấu khó khăn.

HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Trong giai đoạn bóng đá nữ Việt Nam đang chuyển giao lực lượng, người hâm mộ không đặt nặng áp lực về thành tích mà kỳ vọng các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu những đối thủ hàng đầu.
Vì vậy, cuộc so tài với đội tuyển Nhật Bản không chỉ là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ của tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trưởng thành. Nếu thi đấu tập trung và hạn chế tối đa sai sót, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh.











