Tuyển nữ Philippines trở thành đối thủ của Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sau chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.
Ở loạt đá cân não, cả 4 cầu thủ Philippines đều thực hiện thành công, trong khi Pluemjai Sontisawat và Orapin Waenngoen bên phía Thái Lan sút hỏng. Chiến thắng này giúp Philippines lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết bóng đá nữ SEA Games.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 17/12. Đây là màn tái đấu đáng chú ý, bởi tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam từng để thua Philippines 0-1 ở những phút bù, dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn.
Trận bán kết giữa Thái Lan và Philippines diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Hai đội liên tục tạo sức ép và đều có những pha dứt điểm trúng xà ngang trong hiệp một. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 53, khi đội trưởng Hali Moriah Long phá bóng hụt, tạo điều kiện để Jiraporn Mongkoldee dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho Thái Lan.
Sau bàn thua, Philippines đẩy cao đội hình, tận dụng nền tảng thể lực tốt để gây sức ép liên tục. Các cầu thủ xứ Chùa vàng vẫn có thêm một số cơ hội rõ rệt, song không thể tận dụng khi bóng nhiều lần tìm đến khung gỗ. Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu, nơi Philippines tỏ ra bản lĩnh hơn.
Việc phải thi đấu 120 phút khiến Philippines hao tổn nhiều thể lực. Đây được xem là lợi thế nhất định cho tuyển nữ Việt Nam, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết mà không cần sử dụng đội hình mạnh nhất.
Trong những năm gần đây, Philippines được xem là đối thủ “kỵ rơ” của tuyển nữ Việt Nam, với ba chiến thắng liên tiếp trong ba năm, gồm hai trận tại SEA Games và một trận tại giải vô địch Đông Nam Á. Trận chung kết SEA Games 33 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là cơ hội đòi lại món nợ vòng bảng mà còn là thời cơ để tuyển nữ Việt Nam hướng tới chức vô địch SEA Games lần thứ năm liên tiếp.










