Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ mất 7 phút để ghi bàn đầu tiên nhờ pha đánh đầu của Dương Thị Vân. Sau đó là những pha lập công liên tiếp của Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến (penalty), Nguyễn Thị Vạn trong vòng 10 phút. Sang hiệp hai, Trúc Hương và Thái Thị Thảo lần lượt ghi thêm hai bàn, ấn định tỷ số 6-0.

So với những lần đối đầu trước đây, đây là trận thắng có cách biệt vừa phải nhất, dù đội tuyển Campuchia từng thua Việt Nam tới 7-0. Đội bóng xứ chùa tháp gần như không tạo được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong suốt trận, còn hàng công của Việt Nam liên tục gây sức ép và dứt điểm tới 32 lần, trong đó có 14 pha bóng trúng khung thành.
Khác biệt về đẳng cấp được thể hiện rõ từ lối chơi đến thể lực và kỹ thuật. ĐT Campuchia lùi sâu phòng ngự nhưng không thể ngăn cản được tốc độ và sự đa dạng trong cách triển khai tấn công của chủ nhà. Thậm chí khi HLV Mai Đức Chung chủ động rút ba trụ cột ra nghỉ từ đầu hiệp hai, thế trận áp đảo vẫn được duy trì.

Trận này cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã sau chấn thương. Cô được tung vào sân ở phút 63 trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có mặt tại sân Lạch Tray. Dù chưa ghi bàn, Thanh Nhã thể hiện nền tảng thể lực tốt và di chuyển tích cực.
Sau lượt đấu đầu tiên, tuyển nữ Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A nhờ chiến thắng 7-0 trước Indonesia. Việt Nam xếp thứ hai do kém hiệu số. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển Indonesia, còn tuyển Thái Lan đối đầu tuyển Campuchia.

ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra từ 6 đến 19/8 tại hai địa điểm là Hải Phòng và Phú Thọ, quy tụ 8 đội tuyển chia thành hai bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Giải năm nay là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam đòi lại ngôi vương đã để mất vào tay đội tuyển Philippines năm 2022.
